Báo chí chủ động đổi mới và phát triển theo cuộc cách mạng 4.0

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Điều cần biết về Dysthymia - trầm cảm nhẹ nhưng kéo dài

Thức ăn hàn - nhiệt, thực phẩm nóng - lạnh ảnh hưởng gì đến sức khỏe?

Eczema có liên quan đến chứng dị ứng sữa và bất dung nạp lactose không?

12 biến chứng đái tháo đường mà có thể bạn không hay biết

Theo đó, với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó công nghệ thông tin và truyền thông phát triển nhanh, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội, các hoạt động báo chí phải chủ động, đổi mới, từng bước phát triển theo hướng này. Các cơ quan báo chí và người làm báo cũng cần tiếp tục làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó, cần giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nêu cao tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân.

Cũng trong năm 2018, nhiệm vụ đặt ra đối với giới báo chí cả nước nói chung, Hội Nhà báo nói riêng là đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thông tin, theo đúng định hướng phục vụ mục tiêu phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ báo chí cần tổ chức thông tin tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, trọng tâm tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam chú trọng tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho các hội viên và có quy định riêng về trách nhiệm của hội viên khi tham gia mạng xã hội; Tăng cường công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương. Một số hoạt động xã hội - cộng đồng cũng được duy trì, bao gồm phối hợp tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2018 tại Bảo tàng Hà Nội; Tổ chức Liên hoan toàn quốc “Tiếng hát người làm báo năm 2018”, dự kiến tổ chức vào quý III năm 2018. Trên cơ sở thành công của giải bóng bàn năm 2017, Hội dự kiến xây dựng kế hoạch và tổ chức Giải Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam năm 2018.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về hoạt động nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam tập trung triển khai công tác tổ chức Giải Báo chí quốc gia năm 2017, Thực hiện hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Trong năm 2018, Hội sẽ tổ chức tập huấn về công tác hội, công tác nghiệp vụ và công tác văn phòng đối với Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố (dự kiến vào quý II/2017). Cùng với đó là triển khai thực hiện tốt ba dự án thành phần của Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam, bao gồm Dự án trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam; Dự án nhân sự và đào tạo cán bộ bảo tàng; Dự án sưu tầm tài liệu, hiện vật... cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Đánh giá lại hoạt động, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Năm 2017 là năm đánh dấu số lượng hội viên gia nhập Hội Nhà báo cao nhất từ trước đến nay với 3.189 hội viên. Trong năm 2017 đã thành lập mới 12 chi hội, tiến hành xóa tên 366 hội viên, khai trừ 3 trường hợp do vi phạm phát luật. Đặc biệt, Hội Nhà báo Việt Nam đã đưa vào sử dụng ứng dụng theo dõi việc gỡ, sửa bài trên báo điện tử, góp phần quản lý báo chí hiệu quả, ngăn chặn dần tình trạng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” đã xảy ra trong thời gian qua...

Bên cạnh những ưu điểm và thành tích đạt được, hoạt động báo chí và Hội Nhà báo vẫn còn những thiếu sót, khuyết điểm cần sớm khắc phục. Đó là một số cơ quan báo chí thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ, thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân, thông tin sai sự thật, làm phương hại đến lợi ích quốc gia, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.

Trần Lưu H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Góc nhìn quản lý