Bạo hành ngôn từ với trẻ gây “sát thương” hơn cả đòn roi

Trẻ bị ảnh hưởng tâm lý khi cha mẹ thường xuyên chỉ trích, mắng mỏ

Tổng đài 111: Nơi bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực

Cần làm gì để bảo vệ trẻ em trước các hành vi bạo hành và xâm hại?

Cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến phát triển trí não trẻ như thế nào?

Trẻ có thể mắc trầm cảm do bị bạo hành

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học Liverpool John Moores (Anh), đã phân tích dữ liệu của 20.687 người trưởng thành ở Anh và xứ Wales được thu thập từ 7 cuộc khảo sát lớn.

Các nhà nghiên cứu phát hiện, tỷ lệ trẻ em bị bạo hành thể chất đã giảm dần theo từng thế hệ: khoảng 20% ở nhóm sinh từ năm 1950 đến 1979, giảm xuống còn 10% ở nhóm sinh từ năm 2000 trở đi.

Khi xã hội đã dần ý thức và có những hành động thiết thực nhằm ngăn chặn bạo lực thể chất với trẻ, tình trạng bạo hành ngôn từ lại đang diễn biến ngược lại. Tỷ lệ trẻ từng bị bạo hành bằng lời nói đã tăng từ 12% ở nhóm sinh trước năm 1950 lên khoảng 20% ở thế hệ sinh sau năm 2000.

Các nhà nghiên cứu cho biết ước tính cứ 6 trẻ em thì có một trẻ phải chịu sự bạo hành về thể chất, chủ yếu đến từ các thành viên trong gia đình và người chăm sóc, còn cứ 3 trẻ thì có một trẻ bị bạo hành ngôn từ.

Bà Jessica Bondy, người sáng lập tổ chức từ thiện Words Matter, cho biết: "Lời nói có thể gây tổn thương sâu sắc và có tác động lâu dài đến sức khỏe tinh thần, sự phát triển của trẻ. Áp lực cuộc sống, công việc đôi khi khiến chúng ta bị quá tải, nhưng quá nhiều người lớn đang dùng những lời lẽ cay nghiệt mà không nhận ra nó có thể gây tổn thương lâu dài với trẻ”.

Vị chuyên gia này nhấn mạnh, nếu không kiểm soát bạo hành ngôn từ, những thành quả trong việc giảm thiểu bạo lực thể chất có thể bị xóa nhòa.

Thay vì nói với các bậc phụ huynh "đừng làm điều này, đừng làm điều kia", các chuyên gia cho rằng, xã hội cần chủ động hỗ trợ họ bằng những hướng dẫn cụ thể, kỹ năng thực tế và công cụ thiết thực. Điều quan trọng là giúp cha mẹ biết cách giao tiếp tích cực với con, nuôi dạy con bằng sự tôn trọng, thấu hiểu và tình yêu thương.

Trẻ em cần được nuôi dưỡng trong một môi trường lành mạnh để phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ. Từ việc lắng nghe, khuyến khích tư duy tích cực, đến việc tạo môi trường gia đình lành mạnh, mỗi hành động nhỏ đều có thể góp phần giúp trẻ cảm thấy được yêu thương, tự hào về bản thân và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống.

 
Lê Tuyết (Theo Independent)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ