Bé bị tiêu chảy: Nên uống men tiêu hóa hay men vi sinh?

Khi thấy con biếng ăn, bạn có thể cho con uống men tiêu hóa

Men tiêu hóa: Tốt nhưng cần đúng thời điểm!

Khi nào cần dùng men tiêu hóa?

Ai không nên dùng men tiêu hóa?

Thực phẩm trị tiêu chảy

ThS. BS Lê Thị Phương Huệ - Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) trả lời: 

Chào em!

Trước hết, cần nói rõ với em, men tiêu hóa và men vi sinh khác nhau. Men vi sinh là các chế phẩm chức các vi sinh vật có ích, khi uống vào nhằm cải thiện sự cân bằng của hệ vi khuẩn ruột, nhằm nâng cao sức đề kháng cho đường ruột. Men vi sinh được chỉ định dùng trong các trường hợp: Đi ngoài phân sống, tiêu chảy, khó tiêu, trướng bụng, rối loạn tiêu hóa…

Men tiêu hóa là men hay còn gọi là enzyme do chính các tuyến trong cơ thể tiết ra để tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Men tiêu hóa dùng trong các trường hợp trẻ kém hấp thu, biếng ăn, người mới ốm dậy…

Men tiêu hóa hay men vo sinh không nên lạm dụng. Việc dùng kéo dài có thể sẽ khiến trẻ bị phụ thuộc. Khi không có men, các tuyến tiêu hóa bị ức chế, giảm chức năng bài tiết. 
Khi thấy con biếng ăn, bạn có thể cho con uống men tiêu hóa, thời điểm là sau khi ăn bữa chính khoảng 1 tiếng. Không nên uống men tiêu hoá lúc đói vì sẽ làm kích ứng niêm mạc dạ dày, dễ dẫn tới viêm loét. Khác với men tiêu hóa, men vi sinh là các vi khuẩn sống nên uống vào thời điểm trước bữa ăn khoảng 30 phút. 
Trong trường hợp con bạn đang bị tiêu chảy mấy ngày, bạn nên cho con đi khám bác sỹ để kiểm tra cụ thể. Không nên tùy tiện dùng men tiêu hóa hay men vi sinh rất nguy hiểm cho trẻ.
Chúc bạn và gia đình sức khỏe!

 

An An H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị