Phương pháp điều trị được thực hiện bằng việc sử dụng một hệ thống các thiết bị chẩn đoán công nghệ cao cùng với các dây điện cực được đưa vào trong tim qua các mạch máu. Sau khi nghiên cứu điện sinh lý trong buồng tim, các bác sĩ đã xác định được nguyên nhân và cách thức gây tim nhanh. Một dây điện cực đốt triệt được đưa vào trong tim để dò tìm vị trí mô tim bất thường, sau đó năng lượng được phát ra từ máy phát sóng radio cao tần được truyền đến đầu điện cực này tạo ra một nhiệt lượng làm tổn thương và vô hiệu hóa mô tim bất thường đó. Thủ phạm gây bệnh là 2 đường dẫn truyền xung điện tim bất thường nối giữa tâm nhĩ và tâm thất.
Cuộc can thiệp kéo dài khoảng 2 giờ tại Trung tâm can thiệp tim mạch và điện sinh lý với sự tham gia của các bác sĩ tim mạch, gây mê hồi sức và các kĩ thuật viên. Sau một tuần theo dõi, tình trạng bệnh nhi đã trở về bình thường, kiểm tra lại thì không có biểu hiện tái phát cơn tim nhanh và chức năng tim trở về hoàn toàn bình thường.

Theo BS Nguyễn Thanh Hải, phụ trách nhóm can thiệp, đây là trường hợp hiếm gặp. Thứ nhất, đây là trường hợp bệnh nhân nhỏ và cân nặng thấp nhất được điều trị bằng kĩ thuật này tại Việt Nam được báo cáo. Ngay cả trên thế giới, cũng chỉ một số ít trung tâm có thể thực hiện kĩ thuật ở trẻ nhỏ do tiềm ẩn nguy cơ tai biến và biến chứng. Thứ hai, đây là trường hợp bệnh nhân rất nặng và nguy cơ tử vong cao. Cơn nhịp nhanh dai dẳng, diễn biến phức tạp, gây giãn và suy giảm thất trái nặng, không đáp ứng với tất cả các biện pháp điều trị loạn nhịp thông thường, đã phải đi cấp cứu nhiều lần tại bệnh viện tuyến dưới và tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Với việc thực hiện thành công phương pháp điều trị rối loạn nhịp tim nhanh bằng sóng radio ở trẻ em và nhất là trẻ nhỏ cân nặng thấp, sẽ góp phần cứu sống nhiều trẻ em bị căn bệnh này tại Việt Nam.
Bình luận của bạn