Không chủ quan với bệnh sởi, dù bất cứ độ tuổi nào
Khánh thành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình
Thủ tướng gửi thư chúc mừng U22 Việt Nam và ĐT futsal nữ Việt Nam
Xã Kim Anh - Tiềm năng du lịch sinh thái tại Thủ đô
Đồ chơi nhái giá rẻ tiềm ẩn nguy cơ cho trẻ em mùa Giáng sinh
Sởi (Measles) là bệnh nhiễm trùng cấp tính do virus Polinosa Morbillarum gây ra. Bệnh dễ lây truyền qua đường hô hấp khi người bệnh nói chuyện, ho, hắt hơi...
Biểu hiện ban đầu của sởi thường giống cảm cúm với các triệu chứng sốt cao, ho, sổ mũi, đau họng, viêm kết mạc. Sau vài ngày, ban đỏ xuất hiện và lan dần từ mặt xuống thân mình và tứ chi, khiến nhiều người chủ quan hoặc nhầm lẫn với các bệnh da liễu thông thường.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, thời gian gần đây số ca sởi ở người trưởng thành nhập viện có xu hướng tăng, trong đó nhiều trường hợp xuất hiện biến chứng viêm phổi và phải điều trị tích cực. ThS.BSNT Nguyễn Thị Thúy Hậu, khoa Nội Tổng hợp, cho biết sởi ở người lớn thường có biểu hiện không điển hình. Do triệu chứng ban đầu dễ nhầm với cảm cúm hoặc dị ứng da, nhiều người đến viện khi bệnh đã diễn tiến nặng, làm tăng nguy cơ biến chứng và kéo dài thời gian điều trị.
Năm 2025, số ca sởi ở người trưởng thành tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tăng khoảng 25% so với 2 năm trước đó. Điều đáng nói, người bệnh có tâm lý chủ quan nghĩ sởi là bệnh trẻ em.Theo ghi nhận tại bệnh viện, phần lớn các ca sởi người lớn nhập viện đều chưa từng tiêm vaccine hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng.
Các bác sĩ cho biết virus sởi có khả năng gây tổn thương niêm mạc đường hô hấp và làm suy giảm miễn dịch tạm thời. Điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, dẫn đến bội nhiễm, trong đó viêm phổi là biến chứng thường gặp nhất và cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do sởi ở người trưởng thành. Ngoài viêm phổi, sởi còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm khác như viêm gan, viêm não, viêm não màng não và suy hô hấp cấp, đặc biệt ở người có bệnh nền hoặc sức đề kháng kém.
Trước diễn biến phức tạp của dịch sởi, các bác sĩ khuyến cáo người dân, nhất là người trưởng thành chưa tiêm hoặc không nhớ rõ lịch sử tiêm vaccine sởi, cần chủ động tiêm phòng đầy đủ.
Người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng bệnh sởi
Chia sẻ về vaccine phòng sởi, BS. Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết hiện Việt Nam đang sử dụng các loại vaccine phòng sởi đơn lẻ và vaccine phối hợp, giúp phòng thêm một số bệnh truyền nhiễm khác. Vaccine sởi có thể tiêm cho trẻ từ 9 tháng tuổi hoặc từ 12 tháng tuổi tùy theo chương trình và chỉ định.
Đối với người trưởng thành, hiện có 3 loại vaccine được sử dụng trong tiêm chủng dịch vụ, gồm:
- Vaccine sởi đơn
- Vaccine phối hợp 3 trong 1 phòng sởi, quai bị, rubella
- Vaccine phối hợp 4 trong 1 phòng sởi, quai bị, rubella, thủy đậu
Người chưa từng tiêm hoặc không nhớ rõ tiền sử tiêm chủng cần tiêm đủ ít nhất 2 mũi, mỗi mũi cách nhau khoảng 1 tháng để bảo đảm hiệu quả bảo vệ. BS. Chính lưu ý phụ nữ nên hoàn thành đủ 2 mũi vaccine sởi tốt nhất trước khi mang thai khoảng 3 tháng. Việc tiêm chủng đầy đủ giúp người mẹ hình thành miễn dịch, đồng thời truyền kháng thể bảo vệ trẻ trong những tháng đầu đời.
Theo BS. Chính, tiêm đủ mũi vaccine sởi có hiệu quả phòng bệnh lên đến khoảng 98%. Người có bệnh nền đang điều trị ổn định, không bị suy giảm miễn dịch vẫn có thể tiêm vaccine. Người dân nên đến cơ sở tiêm chủng để được bác sĩ trao đổi kỹ về tiền sử bệnh, dị ứng, thuốc đang sử dụng và được chỉ định loại vaccine phù hợp, bảo đảm an toàn.
Trong đời sống hằng ngày, người dân cần chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, rửa tay thường xuyên và hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện sốt, ho, phát ban. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ sởi, đặc biệt sau khi tiếp xúc với người bệnh, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán sớm và cách ly kịp thời nhằm hạn chế lây lan trong cộng đồng.








Bình luận của bạn