Bộ Y tế lan tỏa mạnh mẽ tư duy phòng bệnh từ sớm bằng tiêm chủng

Các đại biểu bấm nút khởi động Chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng bệnh bằng vaccine, sinh phẩm giai đoạn 2025-2027. Ảnh: MOH.

Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi

Liên Hợp Quốc: Tỷ lệ tiêm chủng trẻ em toàn cầu bị đình trệ

Cúm mùa, bệnh truyền nhiễm tăng mạnh cuối năm, Bộ Y tế phát cảnh báo

Bộ Y tế: Đẩy mạnh ứng dụng AI chống hàng giả trong lĩnh vực y tế

Chiều 11/12, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa tổ chức buổi lễ ra mắt "Chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng bệnh bằng vaccine, sinh phẩm giai đoạn 2025 - 2027” với chủ đề “Tiêm chủng cho mọi người”.

TS.BS Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, tiêm chủng là một trong những thành tựu vĩ đại của nhân loại. Trong 50 năm qua, vaccine đã cứu sống hơn 150 triệu người, tương đương hơn 3 triệu người mỗi năm trên thế giới.

Tiêm chủng đã đóng góp 40% vào sự cải thiện tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh và ngày càng có nhiều người ở mọi lứa tuổi được bảo vệ khỏi các bệnh có vaccine.

Tại Việt Nam, nhiều năm qua, tiêm chủng đã giúp giảm đáng kể tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, đóng góp quan trọng vào thành tựu thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của tiêm chủng, huy động nguồn lực đầu tư của chính quyền, đoàn thể, các tổ chức quốc tế và thực hiện kế hoạch tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026 - 2028 của Bộ Y tế, Cục Phòng bệnh tổ chức chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng bệnh bằng vaccine, sinh phẩm với chủ đề “Tiêm chủng cho mọi người”.

Đây cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua, đánh dấu bước tiến của ngành Y tế trong việc đưa chính sách y tế dự phòng vào đời sống người dân, từ đó hiện thực hóa định hướng chiến lược của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đó là: Chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng bệnh, trong đó tiêm chủng chủ động và tiếp cận vaccine bền vững là trụ cột ưu tiên chiến lược.

TS Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế phát biểu - Ảnh: MOH

TS Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế phát biểu - Ảnh: MOH

"Đây là bước tiến quan trọng của công tác y tế dự phòng giữa bối cảnh các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng do biến đổi môi trường và giao lưu toàn cầu. Đặc biệt là do ảnh hưởng giai đoạn dịch bệnh COVID-19, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng chưa đạt được mục tiêu như kỳ vọng, Việt Nam đã và đang nỗ lực để phục hồi tỷ lệ tiêm chủng, tiêm chủng bù liều cho trẻ" - TS Nam cho biết.

Theo ông Nam, Luật Phòng bệnh 2025 đã mở rộng cách hiểu về tiêm chủng và đặt ra yêu cầu cao hơn trong quản lý.

"Luật khẳng định tiêm chủng không chỉ bao gồm vaccine mà còn bao gồm cả việc sử dụng sinh phẩm để phòng bệnh. Hệ thống thông tin về phòng bệnh được tích hợp dữ liệu tiêm chủng, giúp nâng cao hiệu quả giám sát và quản lý”, ông Nam nhấn mạnh quy định mới về quyền tiếp cận của người dân.

Bên cạnh đó, luật xác định 2 hình thức tiêm chủng là tiêm chủng bắt buộc và tiêm chủng tự nguyện, tạo cơ sở pháp lý cho các chiến dịch tiêm chủng được tổ chức linh hoạt, kịp thời theo diễn biến dịch tễ.

Theo Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe giai đoạn 2025-2027 sẽ triển khai đồng bộ các tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn và các hoạt động cộng đồng nhằm đưa thông tin về tiêm chủng đến từng nhóm dân cư. 

Phòng bệnh bằng vaccine được xem là khoản đầu tư thông minh nhất cho sức khỏe. Chương trình “Tiêm chủng cho mọi người” kỳ vọng sẽ tạo nên bước chuyển nhận thức mạnh mẽ cho người dân, mục tiêu là giúp lan tỏa thông điệp "tiêm đúng - tiêm đủ - tiêm kịp thời", củng cố các thành quả tiêm chủng nhiều năm qua và thúc đẩy thói quen phòng bệnh từ sớm.

 
Hiệp Nguyễn
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội