Với tổng mức đầu tư 882 tỷ đồng, các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện thi công một số hạng mục còn lại - Ảnh: BVCC
BV Nhi Trung ương nhận 2 thiết bị hiện đại trong phẫu thuật động kinh
BV Nhi Trung ương: Khám, tư vấn về các dị tật cơ quan vận động
BV Nhi Trung ương: Ghép thận thành công cho bệnh nhi nhiều bệnh nền
Bệnh viện Nhi Trung ương kỷ niệm 55 năm thành lập
Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 (tại xã Kiều Phú, Hà Nội) là dự án có tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 6 hecta. Trong đó, diện tích xây dựng công trình khoảng 7.530m2. Đây là bệnh viện chuyên khoa nhi với quy mô 300 giường bệnh nội trú, dự tính có thể đảm bảo phục vụ khám ngoại trú cho khoảng từ 1.000 - 2.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày.
Sau hơn 2 năm nỗ lực thi công, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 hiện đã hoàn thiện 1 khối nhà hành chính cao 3 tầng, 2 khối điều trị nội trú cao 6 tầng và 1 tầng hầm cùng các hạng mục phụ trợ khác, với diện tích sàn xây dựng khoảng 1.009m2, cũng như các hạ tầng kỹ thuật kèm theo.
Như vậy, riêng phần xây lắp đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng, đang được vận hành thử. Hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, X-quang, thiết bị phòng mổ, xét nghiệm… được đầu tư trên 160 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành xong công tác đấu thầu.

Vị trí của Bệnh viện cơ sở 2 được đánh giá “đắc địa” với giao thông thuận lợi, có đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, quốc lộ 21A… chạy qua - Ảnh: Benhviennhitrunguong
Dự án hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện với đầy đủ công năng sử dụng, đáp ứng các tiêu chuẩn về thẩm mỹ và kỹ thuật. Tiện ích và cảnh quan được quy hoạch bên trong dự án cũng đang được hoàn thiện cơ bản. Dự kiến, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 sẽ có thể bắt đầu được đưa vào sử dụng từ quý III năm 2025.
Trước mắt, bệnh viện cũng đã và đang triển khai, chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin. Trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ “số hóa”, việc này rất quan trọng vì bệnh viện xác định khi vào hoạt động, hệ thống công nghệ thông tin phải đồng bộ, kết nối 2 cơ sở trong hoạt động quản lý khám, chữa bệnh, đào tạo chuyên môn, triển khai bệnh án điện tử, kết nối với cổng thanh toán của bảo hiểm xã hội...
Đối với vấn đề quan trọng hàng đầu với một cơ sở y tế là nguồn nhân lực - nhất là nhân lực chất lượng cao, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đã có kế hoạch và chuẩn bị nguồn nhân lực từ 5, 6 năm nay. Do đó, dự kiến sẽ có khoảng 300 cán bộ, nhân viên là bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý, nhân viên hành chính… sẵn sàng làm việc ngay khi cơ sở mới bắt đầu đi vào hoạt động. Với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ năng lực chuyên môn cao, cũng như với các chuyên khoa sâu, bệnh viện cơ sở mới kỳ vọng đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho trẻ em khu vực ngoại thành và lân cận Hà Nội, góp phần giảm tải cho Bệnh viện Nhi Trung ương trong nội thành.
Đồng thời, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 cũng được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyên khoa nhi cho cả nước.
“Cần khẳng định rằng, tuy là 2 cơ sở đặt ở địa điểm khác nhau, nhưng vẫn chỉ là một ngôi nhà chung - Bệnh viện Nhi Trung ương. Do đó, người dân hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn một trong 2 cơ sở để thăm khám và điều trị”, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, ông Trịnh Ngọc Hải nhấn mạnh.
Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 (tại xã Kiều Phú, Hà Nội) là dự án nằm trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2011. Công trình do Bệnh viện Nhi Trung ương làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tập đoàn Delta là đơn vị thi công.
Bình luận của bạn