Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo tình trạng dậy thì sớm ở trẻ

Khám tầm soát dậy thì sớm có thể giúp phát hiện bệnh, có hướng điều trị kịp thời, hiệu quả cho trẻ

Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo hội chứng tử vong đột ngột ở trẻ nhỏ

Những dấu hiệu cảnh báo tật khúc xạ ở trẻ cha mẹ cần lưu ý

BV Nhi Trung ương: Tạo điều kiện tối đa để điều trị cho trẻ sinh non

BV Nhi Trung ương tổ chức hội nghị về suy giảm miễn dịch tiên phát

Mối nguy hiểm của tình trạng dậy thì sớm ở trẻ

Theo các chuyên gia từ Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ dậy thì sớm có thể tăng vọt chiều cao từ sớm, nhưng cũng sẽ ngừng phát triển sớm hơn. Do đó, nếu không được điều trị, cho dù trẻ có thể cao nhất lớp trong những năm đầu, nhưng vẫn có thể thấp nhất lớp về sau. Việc điều trị sẽ giúp làm chậm quá trình dậy thì của trẻ, làm ngưng hoặc giảm tốc độ tăng trưởng của xương. Điều này có nghĩa là trẻ sẽ có nhiều thời gian hơn để đạt chiều cao tốt hơn khi trưởng thành.

Các bé gái bị dậy thì sớm có thể thay đổi tính khí và dễ có cảm xúc buồn chán, trong khi trẻ vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu và tự đối phó được với những thay đổi này.

Dậy thì sớm có thể khiến trẻ dễ thay đổi tính khí, dễ thấy buồn chán, căng thẳng hơn bạn bè cùng tuổi

Dậy thì sớm có thể khiến trẻ dễ thay đổi tính khí, dễ thấy buồn chán, căng thẳng hơn bạn bè cùng tuổi

Trẻ cũng có thể bị trêu ghẹo, thậm chí bị bắt nạt ở trường vì trẻ khác với các bạn trong lớp. Do đó, điều trị dậy thì sớm đúng cách sẽ góp phần hạn chế những căng thẳng về cảm xúc và xã hội mà trẻ có thể phải đối mặt khi trưởng thành sớm.

Ngoài các mối nguy trên, còn có một số nghiên cứu chỉ ra trẻ dậy thì sớm có thể gặp phải một số vấn đề về hành vi, hoặc có nguy cơ ung thư vú tăng cao hơn khi trưởng thành. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định những điều này vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu, chứng minh nữa mới có thể khẳng định chắc chắn.

Trẻ được khám dậy thì sớm như thế nào?

 

Nhìn chung, trẻ sẽ được các bác sỹ thăm khám cụ thể như sau:

- Các biểu hiện của trẻ.

- Tình trạng chiều cao, cân nặng.

- Chụp X-quang xương cổ tay của trẻ để tìm hiểu xem xương có đang phát triển với tốc độ bình thường so với tuổi của trẻ hay không.

- Siêu âm buồng trứng và tử cung xem có phát triển nhiều hơn so với mức độ của trẻ cùng tuổi hay không.

- Các xét nghiệm hormone tĩnh và động để đánh giá mức độ bài tiết hormone LH của tuyến yên.

- Chụp X-quang hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não để tìm nguyên nhân dậy thì sớm.

Kết quả điều trị phụ thuộc nhiều vào thời điểm bắt đầu có dấu hiệu dậy thì và độ tuổi của trẻ. Do đó, nếu thấy con bắt đầu có những dấu hiệu dậy thì sớm (ví dụ như các bộ phận sinh dục bắt đầu phát triển, trẻ phát triển chiều cao nhanh, hay nổi mụn, có mùi cơ thể…) cha mẹ nên đưa con tới khám tại khoa nội tiết tại bệnh viện.

 

Khoa Nội tiết - Di truyền - Chuyển hóa của Bệnh viện Nhi Trung ương có thể cung cấp các dịch vụ khám sàng lọc, chuyên sâu về dậy thì sớm, đồng hành cùng cha mẹ giữ tuổi thơ và bảo vệ sức khỏe cho bé yêu với những phương pháp phù hợp nhất.

Vi Bùi
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ