Bị tắc hẹp mạch vành, đã đặt stent nhưng vẫn đau ngực phải làm sao?
SUCKHOE+ | Chào chuyên gia! Bố tôi bị bệnh mạch vành, đã đặt 2 stent cách đây khoảng 3 tháng. Bác sỹ cho biết vẫn còn 2 đoạn mạch vành khác bị tắc hẹp nhưng chưa có chỉ định can thiệp. Gần đây bố tôi thường bị đau ngực và khó thở hơn. Tôi rất lo lắng. Xin hỏi có hướng nào xử trí phù hợp cho trường hợp của bố tôi? (B.Đ.B., Hà Tĩnh)
Đặt stent mạch vành là biện pháp giúp mở rộng đoạn mạch bị hẹp, nhằm giúp ổn định tình trạng bệnh và hạn chế nguy cơ xảy ra các biến chứng cấp tính như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.
Sau khi đặt stent, người bệnh bắt buộc phải duy trì dùng thuốc chống đông, thuốc chống kết tập tiểu cầu và các thuốc kiểm soát tắc hẹp mạch vành khác theo chỉ định của bác sỹ để ngăn ngừa tái hẹp tại vị trí đặt stent, cũng như tại các đoạn mạch khác.
Việc bố bạn xuất hiện đau ngực, khó thở nhiều hơn có thể báo hiệu tình trạng hẹp ở những vị trí chưa can thiệp đang xấu đi. Do đó, nếu hiện tại bố bạn chưa dùng thuốc đều hoặc đang tự ý giảm liều, gia đình cần đưa bố đến bệnh viện thăm khám lại để đánh giá chính xác mức độ hẹp, từ đó bác sỹ sẽ cân nhắc điều chỉnh thuốc hoặc xem xét can thiệp thêm nếu mức độ tắc hẹp cao và mảng xơ vữa dễ nứt vỡ.
Song song với điều trị bằng thuốc, bố bạn cần duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh: Ăn nhiều rau củ và trái cây tươi, hạn chế mỡ động vật và muối, ưu tiên món hấp hoặc luộc, ăn thêm cá từ 1 - 2 bữa mỗi tuần. Bác cũng cần tuyệt đối tránh thuốc lá, rượu bia, chất kích thích và tập thể dục đều đặn như đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày để giúp tăng tuần hoàn bàng hệ, giảm nguy cơ biến cố tim mạch.
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo để bố dùng thêm các sản phẩm hỗ trợ tăng cường chức năng tim, cải thiện lưu thông máu, giúp giảm đau ngực, khó thở và hỗ trợ kiểm soát cholesterol. Bạn nên lựa chọn sản phẩm có nghiên cứu lâm sàng rõ ràng và được công bố trên tạp chí chuyên ngành uy tín để đảm bảo hiệu quả và an toàn.
Bình luận của bạn