Triệu tập bác sỹ Trung Quốc bỏ trốn sau khi thai phụ hôn mê

Sở Y tế Hà Nội cho biết kể từ ngày 5/3 đến nay không liên lạc được với bác sỹ Vinh.

Phòng khám có “bác sĩ” Trung Quốc: Ngang nhiên hoạt động không phép!

Vì sao Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội phạt nhiều nhưng chưa thu hồi giấy phép?

Diễn biến mới vụ thai phụ hôn mê sâu tại Phòng khám 168 Hà Nội

Bệnh nhân hôn mê sâu sau điều trị phụ khoa, đình chỉ một phòng khám tại Hà Nội

Đây là người đã bỏ trốn hôm 5/3 sau khi điều trị phụ khoa bằng khí dung cho chị T.T.T.T., 29 tuổi, (lúc đó mang thai 20 tuần) làm bệnh nhân hôn mê sâu.

Thứ trưởng Tiến cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội phối hợp Bệnh viện Bạch Mai - nơi đang điều trị cho bệnh nhân, để chia sẻ và chăm sóc cho chị T.

Với bác sỹ Vinh, Bộ Y tế yêu cầu bác sỹ tường trình toàn bộ quá trình thăm khám, điều trị cho bệnh nhân, công bố thông tin trung thực với gia đình bệnh nhân và cơ quan truyền thông.

Sở Y tế Hà Nội cho biết kể từ ngày 5/3 đến nay không liên lạc được với bác sỹ Vinh, nhưng Sở cho rằng Phòng khám 168 Hà Nội ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội thuê bác sỹ Vinh làm việc phải chịu trách nhiệm, Sở Y tế chỉ quản lý về chuyên môn.

Cùng ngày, chị Trần Thị Thu Hằng, chị ruột bệnh nhân T., cho hay chị T. vẫn đang hôn mê sâu và được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 13/3 do thai phụ bị ra máu nên bệnh viện đã tiến hành đình chỉ thai nghén ở tuần thai thứ 22.

Theo các chuyên gia, cho đến nay chưa có cơ sở y tế nào ở Việt Nam thực hiện điều trị phụ khoa bằng khí dung.

Trong những ngày vừa qua, chị Hằng cho biết Phòng khám 168 Hà Nội liên tục cung cấp thông tin sai lệch và đã sửa hồ sơ, bệnh án của bệnh nhân.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn