Ca bệnh tay chân miệng tăng gấp 5 lần, Bộ Y tế yêu cầu siết chặt kiểm soát

Ngành y tế yêu cầu khẩn trương phòng chống dịch chân tay miệng.

Sốt xuất huyết, tay chân miệng nặng tăng cao, Bộ Y tế cảnh báo khẩn

Podcast: Chủng virus tay chân miệng EV71 nguy hiểm ra sao?

Infographic: "3 sạch" trong phòng bệnh tay chân miệng

Nhận biết sớm bệnh tay chân miệng để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cả nước ghi nhận hơn 25.000 ca tay chân miệng, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Con số này cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, khi chỉ ghi nhận khoảng 4.900 ca. Khu vực phía Nam chiếm tỷ trọng lớn với hơn 18.000 ca, tương đương gần 72% tổng số ca mắc. Đáng chú ý, trẻ từ 1 đến 5 tuổi chiếm tới hơn 92% số bệnh nhân.

Tại các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2, số trẻ nhập viện tăng nhanh, trong đó có nhiều ca diễn tiến nặng, đòi hỏi can thiệp tích cực.

Trước diễn biến phức tạp, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân. Đồng thời, các đơn vị cần tổ chức tập huấn lại hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tay chân miệng theo quy định hiện hành. Công tác phân luồng, thu dung và cấp cứu phải được thực hiện kịp thời nhằm hạn chế chuyển nặng và tử vong.

Bộ Y tế nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong phòng bệnh. Các cơ sở y tế cần đẩy mạnh tuyên truyền qua nhiều kênh như website, mạng xã hội, tờ rơi, nhằm giúp người dân nhận biết sớm dấu hiệu bệnh, đường lây và cách phòng tránh.

Song song, việc kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện phải được siết chặt, đặc biệt là xử lý rác thải y tế và tuân thủ quy trình phòng ngừa lây nhiễm chéo. Mục tiêu là không để hình thành ổ dịch ngay trong cơ sở khám chữa bệnh.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do nhóm Enterovirus gây ra, thường gặp nhất ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ mũi, họng, nước bọt, dịch từ bóng nước hoặc phân của người bệnh.

Đồng thời, bệnh có thể lây gián tiếp qua đồ vật, bề mặt bị nhiễm bẩn. Phần lớn trường hợp sẽ tự khỏi trong khoảng 7 đến 10 ngày, nhưng một số ca có thể diễn tiến nặng với biến chứng thần kinh, tim mạch hoặc hô hấp. Chính vì vậy, phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi trẻ mắc bệnh này.

Việc phòng bệnh tay chân miệng chủ yếu thông qua việc giữ gìn vệ sinh của các bé và cả phụ huynh, giáo viên. Người chăm sóc trẻ cần cho trẻ rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng, vệ sinh hàng ngày và khử khuẩn dụng cụ ăn uống cũng như đồ chơi của trẻ.

Các gia đình và trường học cần thực hiện tốt vệ sinh ăn uống cho trẻ. Ngoài ăn chín uống sôi, cha mẹ không nên mớm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi. Phụ huynh không nên chủ quan với các dấu hiệu nhẹ của bệnh tay chân miệng như mọc mụn nước trên cơ thể. Khi phát hiện các triệu chứng, cha mẹ nên cho trẻ nghỉ học và đưa trẻ đến cơ sở y tế điều trị sớm.

 
Việt An (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ