Tay chân miệng tăng gấp 5 lần, 4 ca tử vong, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Trẻ đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức Khỏe+.

Podcast: Trẻ bị tay chân miệng có phải kiêng tắm không?

Sốt xuất huyết, tay chân miệng nặng tăng cao, Bộ Y tế cảnh báo khẩn

Infographic: "3 sạch" trong phòng bệnh tay chân miệng

Cha mẹ cần cảnh giác với bệnh tay chân miệng ở trẻ

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận 25.094 trường hợp mắc tay chân miệng trong 3 tháng đầu năm 2026, trong đó có 4 ca không qua khỏi. So với cùng kỳ năm 2025 (khoảng 4.900 ca), số mắc năm nay tăng mạnh, cho thấy nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian tới.

Khu vực phía Nam là điểm nóng khi ghi nhận 18.031 ca, chiếm gần 72% tổng số ca cả nước. Đáng chú ý, trẻ em dưới 10 tuổi chiếm tới 99,3% số ca mắc, trong đó nhóm từ 1-5 tuổi - lứa tuổi đi nhà trẻ, mẫu giáo - chiếm 92,7%.

Theo Bộ Y tế, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lưu hành quanh năm, lây qua đường tiêu hóa và xuất hiện ở hầu hết các địa phương. Bệnh thường gia tăng vào các thời điểm giao mùa, đặc biệt từ tháng 3-5 và 9-10 hàng năm. Trẻ dễ bị nhiễm bệnh do liên quan đến thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường không bảo đảm.

Để chủ động kiểm soát dịch, Cục Phòng bệnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức người dân về các biện pháp phòng bệnh như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ăn uống hợp vệ sinh, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ. 

Đồng thời phối hợp với truyền thông địa phương phát sóng và đưa các thông điệp, khuyến cáo về phòng chống bệnh tay chân miệng.

Cục đề nghị phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục.

Đặc biệt là tại nhà trẻ, trường mẫu giáo, đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Đối với các nhà trẻ, trường mẫu giáo, cần thường xuyên thực hiện tốt "3 sạch" (ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch); thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế học tập và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường để phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Phát hiện kịp thời những trường hợp trẻ, học sinh nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng để thông báo kịp thời và phối hợp xử lý ổ dịch theo quy định.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch và tổ chức phân tuyến điều trị hợp lý. Đặc biệt lưu ý các ca nặng để giảm thiểu tối đa nguy cơ tử vong, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện, nhất là với các bệnh như sởi, viêm phổi và các bệnh đường hô hấp.

Cục Phòng bệnh cũng yêu cầu tổ chức các đoàn kiểm tra để hỗ trợ địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng dịch. Các đơn vị y tế phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và khai báo bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do virus đường ruột (thường gặp nhất là Enterovirus và Coxsackievirus) gây ra, lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh. Bệnh đặc trưng bởi các nốt phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, miệng, lưỡi hoặc bên trong má, kèm theo sốt và đau họng. Dù đa số trường hợp nhẹ, bệnh vẫn có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Với các ca nhẹ, trẻ có thể được theo dõi và chăm sóc tại nhà. Gia đình cần cách ly trẻ bệnh ít nhất 10 ngày từ khi khởi phát, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác. Phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi có dấu hiệu nặng như: sốt cao không hạ, giật mình, run tay chân, nôn nhiều, co giật, thở mệt hoặc lừ đừ bất thường...

 
Hiệp Nguyễn
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Bệnh lây nhiễm