Chiều cao trung bình của các đội dự giải U23 Châu Á 2020

Tiến Linh cao 1m84, là 1 trông 10 cầu thủ cao trên 1mm8 của U23 Việt Nam (ảnh Vietnamnet)

Người suy thận vẫn có thể sinh con nếu...

Tránh xa bệnh tật với chế độ ăn uống phù hợp cho từng nhóm tuổi

Ăn gì để tăng cường miễn dịch, chống lại vi khuẩn, virus?

7 thay đổi cơ thể bạn có thể gặp trong khi mang thai và sau khi sinh

Trong khi đó, 3 cầu thủ thấp nhất của U23 Việt Nam đều cao 169cm là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hữu Thắng và Trần Bảo Toàn. Chiều cao trung bình của U23 Việt Nam là 176,8cm, đứng thứ 13 trong số 16 đội dự giải. Chiều cao trung bình các tuyến như sau: Thủ môn - 182cm, hậu vệ - 179cm, tiền vệ - 173,7cm, tiền đạo - 176cm.
Dù vậy, chiều cao trung bình của U23 Việt Nam vẫn tốt hơn 2 đối thủ ở cùng bảng D là U23 UAE và U23 CHDCND Triều Tiên. Chiều cao trung bình của 2 đội bóng này lần lượt là 176,5cm và 176,3cm. U23 Jordan nhỉnh hơn một chút với con số 177cm.
Tiền đạo cao nhất của UAE là Mohamed Alhammadi với 177cm, trong khi Nguyễn Tiến Linh cao 1m84. Còn cầu thủ tiền đạo cao nhất của Jordani là Zan Alnaimat với 180cm và của Triều Tiên là Sim Ju Il cao 185cm.
Đội bóng có chiều cao trung bình tốt nhất vòng chung kết U23 châu Á là Iran (182,1cm), tiếp theo là Hàn Quốc - 181,2cm, Australia - 180,7cm, Trung Quốc - 180,5cm, Nhật Bản và Syria - 178,9cm, Bahrain - 178,3cm,  Thái Lan - 177,3cm, Saudi Arabia - 177,2cm, Uzbekistan - 177,1cm, Jordani - 177,0cm, Iraq - 176,9cm, Việt Nam - 176,8cm, UAE - 176,5cm, Triều Tiên 176,3cm và Quatar – 176,1cm. 
Trong khi đó, U23 Iraq sở hữu cầu thủ cao nhất giải là Hasam Mahdi với số đo 198 cm nhưng chiều cao trung bình của đội bóng này chỉ là 176,9 cm, đứng thứ 12 toàn giải. 
U23 Việt Nam thể hiện được khả năng không chiến tại SEA Games 30 với kỹ năng chơi bóng bổng, đánh đầu cũng hiệu quả hơn với 9/24 bàn thắng trong giải này cùng chỉ 4 bàn thua sau 7 trận đấu? Những bàn thắng của Văn Hậu (185cm) hay Thành Chung (183cm), Tiến Linh (184cm) là minh chứng rõ ràng nhất. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, khi chiều cao trung bình của U23 Việt Nam (176,8cm) đứng thứ 2 bảng D, bóng bổng có thể trở thành lợi thế dành cho đoàn quân của HLV Park. Năm 2016, chiều cao trung bình của U23 Việt Nam dự giải châu á chỉ là 175cm, đến năm 2018 là 175,5cm
Vậy mới có thơ rằng:
Cầu thủ mà cao trội khá nhiều
Còn lùn kỹ thuật phải càng siêu
Chân dài bật mạnh thôi la lối
Cẳng ngắn chạy nhanh hết đặt điều
Ngày trước nhỏ con thiệt biết mấy
Bây giờ to lớn lợi bao nhiêu
Lại nhờ thầy Park rèn tinh võ
Phù Đổng chơi đầu mới thật điêu!?
Chí Thiện H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe