Cứu sống bé 13 tuổi nhờ cấy tim nhân tạo

Ca mổ diễn ra trong 9 tiếng với sự tham gia của 30 nhân viên y tế

Trái bơ - cứu tinh cho những người nguy cơ cao bị bệnh tim, đột quỵ

Tại sao một số người có các cơn đau tim thầm lặng?

Tóc bạc càng nhiều, nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành càng cao

Còn ống động mạch - dị tật tim bẩm sinh nguy hiểm ở trẻ

Chloe Narbonne, lúc đó 12 tuổi, đã được lắp thiết bị thành công trong ca mổ kéo dài 9 tiếng tại Bệnh viện Hoàng gia Brompton ở London sau khi ghép tim thất bại.

Vào thời điểm đó, bố mẹ và đội ngũ y tế có lựa chọn hoặc là giữ sự sống cho cô bé sống ở Worcester bằng các thiết bị hỗ trợ, có thể là vô thời hạn, trong khi chờ ghép tim lần hai, hoặc thực hiện ca phẫu thuật "cực kỳ nguy hiểm".

Sau khi quyết định được đưa ra, Chloe trở thành bệnh nhân đầu tiên trên thế giới được chuyển viện khi đang mở ngực với máy thở oxy ngoài cơ thể.

Với trái tim nhân tạo tổng thể tích 50cc được cấy thành công, các bác sỹ đã phải đợi vài tuần để sức khoẻ của bệnh nhân ổn định trước khi thực hiện ghép tim lần hai từ người hiến tặng.

Chloe được chẩn đoán bị bệnh giãn cơ tim giãn khi mới được 4 tuần tuổi, căn bệnh khiến tim trở nên to hơn và không thể bơm máu đúng cách.

Ở tuổi 11, em đã bị đột quỵ trong khi chờ được ghép tim, và gần như rơi vào tay tử thần khi ca mổ ghép không thành công.

Bác sĩ phẫu thuật tim Andre Simon đã buộc phải tạo lại các phần của tâm nhĩ đã bị cắt bỏ trong quá trình ghép tim thất bại.

Mẹ em, bà Narbonne nói: "Việc các bác sĩ cứu được Chloe quả là một phép màu. Nếu không có tim nhân tạo thì chắc cháu đã chết".

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn