Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Nước mắm Việt Nam- Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức khỏe+
Học sơ cấp cứu cơ bản với các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị xuất huyết não vùng sâu
Tử vi thứ Sáu (15/8/2025): Cự Giải không cần tỏ ra quá lo lắng
Podcast: Cách phân biệt Sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Nước mắm Việt Nam nhiệm kỳ II diễn ra với tinh thần thống nhất cao, nghiêm túc và đoàn kết. Báo cáo tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ I (2020 - 2025) là giai đoạn Hiệp hội đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động trọng tâm, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Trong 5 năm qua, Hiệp hội đã duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, tiêu chuẩn sản xuất, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, thúc đẩy xuất khẩu. Các chương trình phối hợp với hội viên hỗ trợ nông dân Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) tăng cường trồng tỏi năng suất cao để sản xuất nước mắm tỏi ớt cung cấp cho người tiêu dùng sử dụng trực tiếp trong các bữa ăn. Hoạt động quảng bá ẩm thực gắn với nước mắm cũng được chú trọng thông qua các sự kiện lớn như Festival Phở Vân Cù (Ninh Bình), phối hợp tổ chức đưa các phóng viên, đại biểu từ Bắc - Trung - Nam tới tham quan hệ thống nhà thùng sản xuất nước mắm lớn nhất Việt Nam tại Phú Quốc (An Giang) - góp phần đưa sản phẩm truyền thống đến gần hơn với công chúng và nâng cao giá trị thương hiệu. Song song đó, Hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các hiệp hội liên quan để tổ chức hội thảo, hoạt động phối hợp liên ngành, tập huấn… giúp hội viên tiếp cận kiến thức khoa học - kỹ thuật, nâng cao trình độ quản lý, mở rộng thị trường tiêu thụ, gia tăng giá trị xuất khẩu. Trong đó, nổi bật là các hội thảo, tọa đàm cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, Hội Thủy sản Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam: Hội thảo “Bảo vệ nguồn cá để phát triển bền vững ngành sản xuất nước mắm ở Việt Nam” (năm 2021); Hội thảo “Đẩy mạnh xuất khẩu nước mắm - Định hướng và giải pháp” (năm 2022); Tọa đàm “Nước mắm Việt - Nâng tầm ẩm thực Việt” (năm 2023); Tọa đàm giới thiệu văn hóa nước mắm và ẩm thực Việt Nam năm 2023 với hệ thống cơ quan ngoại giao, tham tán nước ngoài ở Việt Nam.
Trong công tác xã hội - từ thiện, Hiệp hội đã đóng góp tương đương 2 tỷ đồng vào các hoạt động ủng hộ bà con bị bão lụt nặng tại miền Trung (năm 2020); vận động hội viên hỗ trợ cho bà con ngư dân thiệt hại nhiều nhất tại Quảng Ngãi (năm 2021); đóng góp kinh phí cho quỹ Vaccine, hỗ trợ máy móc, thiết bị cho ngành y tế (năm 2022); hỗ trợ chương trình di sản Phở Vân Cù (năm 2024).

Đại hội diễn ra với tinh thần thống nhất cao, nghiêm túc, đoàn kết - Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức khỏe+
Bước vào nhiệm kỳ II, Hiệp hội đặt mục tiêu củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hội viên, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, phát triển thị trường trong nước và quốc tế. Trọng tâm để bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả; hỗ trợ hội viên về kỹ thuật, pháp lý và thông tin thị trường; đẩy mạnh xúc tiến thương mại; chủ động tham gia tư vấn, phản biện và góp ý xây dựng chính sách, đặc biệt là trong lĩnh vực thủy sản. Hiệp hội cũng định hướng mở rộng quan hệ hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ II với cơ cấu “tinh gọn, thông minh, tích cực” nhằm nâng cao hiệu quả điều hành; đồng thời thực hiện tốt Điều lệ Hiệp hội. Điều lệ này được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 24/1/2021 trên cơ sở Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Đến nay, Nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 8/10/2024 của Chính phủ với nhiều quy định mới liên quan đến tổ chức, hoạt động và quản lý hội, phù hợp với yêu cầu và bối cảnh hiện nay.

PGS.TS. Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Việt Nam - Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức khỏe+
Phát biểu tại đại hội, PGS.TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội, khẳng định quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trên tinh thần kế thừa thành quả đã đạt được, hướng tới những bước tiến mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới.

Bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ - Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức khỏe+
Bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ (Bộ Nội vụ), đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tâm huyết và nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể hội viên. Bà ghi nhận thành tích mở rộng quy mô hội viên, khẳng định uy tín của Hiệp hội. Bà đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội tiếp tục thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, tổ chức và ngư dân; thúc đẩy sản xuất, chế biến, kinh doanh; hoàn thiện bộ máy và các quy chế; tăng cường tham gia xây dựng chính sách; đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước; phát huy vai trò kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học để ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và phát triển bền vững ngành nước mắm.
Với nền tảng thành tựu đã đạt được và định hướng chiến lược rõ ràng, cùng sự quyết tâm của Ban Chấp hành mới, Hiệp hội Nước mắm Việt Nam đặt mục tiêu không chỉ gìn giữ giá trị truyền thống mà còn nâng tầm thương hiệu nước mắm Việt trên thị trường quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của ngành hàng và kinh tế đất nước, đặc biệt trong bối cảnh đất nước chuyển mình trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hiệp hội Nước mắm Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 610/QĐ-BNV ngày 3/9/2020 của Bộ Nội vụ; là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong phạm vi toàn quốc trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, chế biến, kinh doanh nước mắm và liên quan nước mắm.
Bình luận của bạn