Để mọi ngày đều trở thành Ngày Trái đất!

Ngày Trái đất được tổ chức vào 22/4 hàng năm tại hơn 175 quốc gia

Hà Nội tiết kiệm được 400 triệu đồng trong “1 Giờ Trái đất”

Ấn tượng Giờ Trái đất 2015

150 bạn trẻ quyết bảo vệ môi trường trong ngày ông Táo về trời

Vì sao thành phố cần cây xanh?

Ngày Trái đất là ngày nâng cao nhận thức của con người đối với giá trị của môi trường tự nhiên và Trái đất. Ngày Trái đất được tài trợ bởi Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Gaylord Nelson như một cuộc hội thảo về môi trường được tổ chức lần đầu tiên vào 22/4/1970.

Hiện nay, Ngày Trái đất đã được hưởng ứng rộng rãi và có sức lan tỏa không ngờ. Giờ đây, Ngày Trái đất được tổ chức vào 22/4 hàng năm tại hơn 175 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nhiều cộng đồng còn tổ chức Tuần Trái đất - một tuần của các hoạt động xoay quanh các vấn đề môi trường.

 

 Bạn còn có thể bảo vệ Trái đất - Hành tinh xanh của mình bằng những cách nào, hãy chia sẻ với Health+ nhé!


Thanh Hà H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội