Điểm tin 9/3: Xuân hồng 2015 tiếp nhận 5.225 đơn vị máu

Tin tức thời sự đáng chú ý ngày 9/3

Điểm tin 8/3: Khai mạc Lễ hội Xuân Hồng 2015

Điểm tin 7/3: Công ty Việt Nam SamHo cháy suốt đêm

Điểm tin 6/3: Từ 16/3, giá điện bắt đầu tăng

Điểm tin 5/3: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp diễn ra ra từ 9/3 và kết thúc ngày 17/3

Diễn ra từ 9/3 và kết thúc ngày 17/3 tại Hà Nội, Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII sẽ tiến hành thảo luận nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Theo chương trình dự kiến, trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội vào tháng 3/2015.

Ưu tiên hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam

Ưu tiên hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, về phát triển mạng lưới và kết cấu hạ tầng đường sắt giai đoạn 2020, tập trung đầu tư nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có.

Đặc biệt ưu tiên hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam để đạt tốc độ chạy tàu bình quân 80km/h - 90km/h đối với tàu khách và 50km/h - 60km/h đối với tàu hàng; Nâng cao năng lực, chất lượng vận tải và cải tạo, nâng cấp các tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai, Gia Lâm - Hải Phòng, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lạng Sơn.

Cháy tàu, 20 thuyền viên thoát nạn

Toàn bộ 20 thuyền viên của tàu được bảo đảm an toàn

Ngày 8/3, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận được tin tàu Golden 168, quốc tịch Panama, số hiệu 3ETB3, chở khoảng 6.600 tấn cám dừa, cùng 20 thuyền viên đang neo đậu tại vị trí G.9 thuộc khu neo phao số 0 (Vũng Tàu) thì hầm hàng số 1 bị cháy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Vietnam MRCC một mặt thông báo tới các cơ quan có chức năng tại địa phương, nhanh chóng triển khai ngay phương án chống cháy, huy động các phương tiện hoa tiêu đang hoạt động trong khu vực đến hỗ trợ. Mặt khác, điều động hai tàu cứu nạn SAR 413 và SAR 272 ra cứu nạn các thuyền viên và hỗ trợ chữa cháy.

Sau khi ứng cứu, đám cháy đã được khống chế và toàn bộ 20 thuyền viên của tàu được bảo đảm an toàn.

100% chi cục thuế sẽ triển khai nộp thuế điện tử

Đến nay, dịch vụ nộp thuế điện tử đã được triển khai đến 18 tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính vừa yêu cầu Tổng cục Thuế đảm bảo mục tiêu đến ngày 30/11 phải đảm bảo có 700/700 chi cục thuế trong cả nước triển khai nộp thuế điện tử và đạt tối thiểu 90% doanh nghiệp tại địa bàn tham gia, với số thu thuế phải đạt ít nhất 90%. Ngành Thuế cũng đặt ra mục tiêu, đến 30/9, dịch vụ nộp thuế điện tử triển khai tại 63 địa phương, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế. 

Tính đến hết năm 2014,  dịch vụ nộp thuế điện tử đã được triển khai đến 18 tỉnh, thành phố trên cả nước, với gần 1.600 doanh nghiệp tham gia, tổng số thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 791 tỷ đồng.

Lễ hội Xuân hồng 2015 tiếp nhận 5.225 đơn vị máu

Ngày 8/3, tại Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ VIII, năm 2015.

Lễ hội Xuân hồng 2015 đã thu hút khoảng 20 nghìn lượt người tham gia

Theo Ban tổ chức, mặc dù diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng Lễ hội Xuân hồng 2015 đã thu hút khoảng 20.000 lượt người tham gia, trong đó có gần tám nghìn người đăng ký hiến máu. Tính đến 17 giờ cùng ngày, số lượng máu hiến được thu nhận là 5.225 đơn vị,... Ngoài Hà Nội, Lễ hội Xuân hồng năm nay còn được tổ chức tại 35 tỉnh, thành phố trong cả nước từ tháng 1 đến nay.

Đình Phong H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn