Điểm tin 8/3: Khai mạc Lễ hội Xuân Hồng 2015

Tin tức thời sự đáng chú ý ngày 8/3

Điểm tin 7/3: Công ty Việt Nam SamHo cháy suốt đêm

Điểm tin 6/3: Từ 16/3, giá điện bắt đầu tăng

Điểm tin 5/3: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Điểm tin 4/3: Xuất hiện 3 ổ dịch cúm gia cầm tại Sóc Trăng

Điểm tin 3/3: Giá điện sẽ tăng dưới 10%

Lào Cai tái xuất dịch lở mồm, long móng

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do dịch tái phát từ ổ dịch cũ.

Từ đầu tháng 3/2015 đến nay, dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc xuất hiện trở lại trên đàn lợn của bốn hộ chăn nuôi tại hai thôn của ở xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai làm 65 con lợn mắc bệnh chết và phải tiêu hủy, với trọng lượng trên 3 tấn. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do dịch tái phát từ ổ dịch cũ.

Các ngành chức năng đã cung cấp hơn 100l hóa chất, 35 đôi găng tay, 35 bộ quần áo sinh học, năm đôi ủng, hai bình máy động cơ để phục vụ tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng trại tại ổ dịch.

Xuân Hồng năm 2015 kỳ vọng tiếp nhận 8.000 đơn vị máu

Ngày 8/3, tại Hà Nội, Lễ hội Xuân Hồng lần thứ 8 năm 2015 do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức chính thức khai mạc.

Trong ngày 8/3, Ban tổ chức kỳ vọng tiếp nhận được 5.000 đơn vị máu

Với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”, trọng tâm là chương trình “Hiến giọt máu đào”, Lễ hội Xuân Hồng năm nay được tổ chức từ ngày 24/2 đến ngày 8/3, với mục tiêu tiếp nhận được 8.000 đơn vị máu. 

Trong ngày chính hội 8/3, Ban tổ chức kỳ vọng tiếp nhận được 5.000 đơn vị máu, trong đó tối thiểu đạt được 4.000 đơn vị nhóm O và A.

Phát hiện 133 đối tượng hưởng chế độ sai

Qua kết quả rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với nguời có công với cách mạng tại tỉnh Gia Lai, đã phát hiện 133 trường hợp hưởng chế độ sai.

Gia Lai phát hiện 133 trường hợp hưởng chế độ sai

Trong tổng số đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi thì có 145 trường hợp đang hưởng chế độ chưa đầy đủ (chiếm 0,95%), có 133 trường hợp đang hưởng chế độ sai (chiếm 0,88%). Ngoài ra, toàn tỉnh còn đến 334 trường hợp chưa được xem xét xác nhận.

Xe khách vận chuyển 84kg rắn hổ mang chúa trái phép

Chiều 7/3, lãnh đạo Đội 6 – PC49 (Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị sẽ chuyển 84kg rắn hổ mang chúa bắt giữ được sáng cùng ngày lên Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội để chăm sóc, còn hồ sơ vụ việc sẽ được cho chuyển Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Số rắn hổ mang chúa được đựng trong bao tải dứa, giấu trong thùng các tông

Trước đó, khoảng 6h sáng 7/3, Đội 6 - PC49, phối hợp với Công an quận Hoàng Mai, Chi Cục kiểm lâm Hà Nội và Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Hà Nội) đã kiểm tra chiếc xe khách mang biển kiểm soát 15B của hãng Hoàng Long chạy tuyến Bắc - Nam khi chiếc xe này đang đỗ tại đầu đường Pháp Vân – Cầu Giẽ (thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Qua đó, lực lượng đã phát hiện trên chiếc xe này có bốn thùng các tông chứa bao tải dứa màu xanh, trong đó là 32 con rắn hổ mang chúa, tổng trọng lượng 84kg. Lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rắn này.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Chương trình nghệ thuật “Về miền Quan họ 2015”

Tối qua, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh đã diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt: Di tích lịch sử khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Triều Lý; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Phật Tích và chương trình nghệ thuật “Về miền Quan họ 2015” với chủ đề “Bên dòng Tiêu Tương”.

Bắc Ninh hiện có 4 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và cũng đang lưu giữ 5 nhóm bảo vật quốc gia.

Đình Phong H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn