Sóc Trăng, Ninh Thuận đón người dân trở về từ vùng dịch

Bản tin dịch COVID-19 tối 17/9 của Bộ Y tế ghi nhận thêm 11.521 ca mắc COVID-19

WHO cảnh báo chủng virus SARS-CoV-2 mới có khả năng kháng vaccine ở châu Phi

Bộ Y tế yêu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng độ tuổi

TP.HCM: Thí điểm "thẻ xanh COVID-19" tại 5 đơn vị

Phải làm gì khi bị thay đổi vị giác và khứu giác sau mắc COVID-19?

- Sở Y tế TP.HCM đã có công văn về việc triển khai Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Theo đó, mức hỗ trợ 10 triệu đồng được áp dụng với lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp gồm: Lấy mẫu xét nghiệm, thăm khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện và cơ sở cách ly tập trung; Kíp cấp cứu 115, lực lượng tham gia vận chuyển F0.

Lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp được hưởng mức hỗ trợ 4,5 triệu đồng. Tổ COVID-19 cộng đồng, lực lượng tình nguyện được TP.HCM và Bộ Y tế huy động cũng hưởng mức hỗ trợ từ 1,5-3 triệu đồng.

- Theo Sở Y tế Hà Nội, trong ngày hôm nay, trên địa bàn ghi nhận tổng số 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (8 ca tại khu cách ly, 4 ca tại khu phong tỏa). Dữ liệu trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 sáng 17/9 cho thấy, Hà Nội đã tiêm được hơn 6,25 triệu liều vaccine COVID-19 (bao gồm vaccine được tiêm bởi các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn và ngành y tế Hà Nội)

- Theo TTXVN, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã thống nhất chủ trương đón công dân đang sinh sống, học tập, làm việc ở ngoài tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trở về địa phương theo nguyện vọng. Theo kế hoạch, đợt 1, từ ngày 18 – 20/9, tỉnh Sóc Trăng sẽ đón 600 công dân đang tạm trú ở TP.HCM về địa phương, ưu tiên đón phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, học sinh, người cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng ban hành kế hoạch tổ chức đón phụ nữ mang thai sắp sinh, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi và người đi khám, điều trị bệnh bị kẹt tại TP.HCM trở về tỉnh.

- Tỉnh Hải Dương điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, kể từ 0 ngày 18/9, Hải Dương cho phép mở lại một số dịch vụ: Tại nơi công cộng; Các nhà hàng ăn uống; Các hoạt động thể thao ngoài trời; Kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà… đảm bảo các điều kiện công suất và giờ hoạt động. 

Những người đến/về từ các địa phương, khu vực đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (vùng đỏ) khi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày. Riêng những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 (trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh, thì tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 7 ngày và tuân thủ hướng dẫn cách ly.

Quỳnh Trang H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn