Vườn Quốc gia Ba Vì là lựa chọn phù hợp cho lịch trình thư giãn cuối tuần, dịp nghỉ lễ ngắn ngày
Vườn Quốc gia Ba Vì nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km. Vườn có diện tích gần 9.702,41ha, thuộc địa giới hành chính của 7 xã, phường thuộc hai địa phương là Hà Nội và Phú Thọ.
Giá vé vào cửa là 60.000 đồng; người cao tuổi và người khuyết tật 30.000 đồng; sinh viên 20.000 đồng; học sinh 10.000 đồng. Đây là gợi ý phù hợp cho chuyến du lịch trong ngày hoặc nghỉ lại qua đêm, tùy theo nhu cầu trải nghiệm.
Dãy núi Ba Vì gồm ba đỉnh chính: đỉnh Vua cao 1.296m, đỉnh Tản Viên cao 1.227m và đỉnh Ngọc Hoa cao 1.131m.
Sự phân hóa hệ sinh thái rừng theo độ cao tạo nên cảnh quan đa dạng, thuận lợi cho hoạt động tham quan, nghiên cứu và trải nghiệm.
Du khách có thể săn mây vào sáng sớm, cắm trại, leo núi, dã ngoại hoặc tham gia các tuyến tham quan tùy nhu cầu.
Tuyến du lịch tâm linh gồm Đền Thượng; Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tháp Báo Thiên; chùa Tản Viên - Đền Trung; chùa Kho; động Ngọc Hoa.
Tuyến khám phá phế tích thời Pháp gồm khu trại hè, nhà thờ cổ - cô nhi viện và khu nhà tù chính trị, vẫn còn lưu giữ dấu tích lịch sử.
Tuyến khám phá thiên nhiên gồm vườn thực vật, suối tắm tự nhiên, vách đá trắng - hang Gấu và quần thể Bách xanh cổ thụ - đỉnh Tiểu Đồng.
Dịch vụ lưu trú tại vườn gồm phòng cộng đồng sức chứa 30-40 người, phòng khách sạn và một số khu nghỉ dưỡng.
Du khách có thể ăn uống tại khu dịch vụ gần cổng vườn hoặc ghé các nhà hàng dưới chân núi để thưởng thức đặc sản địa phương như bánh tẻ Sơn Tây, sữa và các chế phẩm từ sữa Ba Vì, gà đồi, lợn mán.
Khi tham quan, du khách nên chuẩn bị giày thể thao, áo khoác mỏng, theo dõi thời tiết, giữ gìn vệ sinh và tuân thủ quy định tại các khu di tích, điểm tham quan.