Các cầu thủ nhập tịch và bộ ba tân binh Việt kiều sẽ có cơ hội chứng minh mình xứng đáng được trao cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam - Ảnh tạo bởi AI
ĐT Việt Nam sẽ làm nên lịch sử
ĐT Việt Nam: Cửa đã mở, vé chung kết có thể thấy rõ
ĐT Việt Nam không cần tiền vệ phòng ngự?
ĐT Việt Nam hội quân: Đã có đủ cả Son, Hên và Lộc
FIFA ASEAN Cup 2026 là giải vô địch bóng đá khu vực Đông Nam Á cùng khách mời lần đầu tiên được tổ chức. Nếu như ASEAN Championship (tên cũ là AFF Cup) là giải vô địch các quốc gia Đông Nam Á và không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA thì FIFA ASEAN Cup lại nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA.
Điểm khác biệt đầu tiên là quy mô giải đấu, FIFA ASEAN Cup không chỉ gồm có các ĐTQG Đông Nam Á mà còn có thêm các đội bóng khách mời. Tiếp đến là kết quả thi đấu của các đội bóng tham dự giải được FIFA tính điểm để xếp hạng và quan trọng nhất là các CLB không có quyền từ chối nhả cầu thủ khi các ĐTQG có lệnh triệu tập. Chính vì lẽ đó, chất lượng của FIFA ASEAN Cup chắc chắc sẽ được nâng cao hơn rất nhiều so với ASEAN Championship.
Với ĐT Việt Nam, trừ giải giao hữu, mọi giải đấu cấp độ ĐTQG đều có tầm quan trọng như nhau. Điều này được chứng minh qua việc VFF và VPF cùng BTC V.League, BTC giải hạng Nhất luôn có sự nhất trí cao trong việc tạo mọi điều kiện để các cầu thủ trong diện được triệu tập lên tập trung và cống hiến cho ĐTQG. Lần này cũng vậy, V.League và giải hạng Nhất cũng nghỉ theo đúng lịch FIFA để nhường quân cho ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Với HLV Kim Sang-sik, đó là sự hỗ trợ mạnh mẽ và là cơ hội để ông có thể có được đầy đủ những cầu thủ tốt nhất hướng tới mục tiêu cao nhất là giành chức vô địch và nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam.
Cơ hội nào cho các Việt kiều và ngoại binh nhập tịch?
Có thể dễ dàng nhận thấy một sự thay đổi lớn trong danh sách ĐT Việt Nam ở lần tập trung này so với những lần gần đây là sự xuất hiện của hàng loạt cầu thủ Việt kiều bên cạnh những cầu thủ ngoại không gốc gác nhưng đã hoàn tất việc nhập tịch. Có tới 8 trong danh sách 23 tuyển thủ là cầu thủ Việt kiều (gồm Lê Giang Patrik, Ngô Đăng Khoa, Cao Pendant Quang Vinh, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Adou Leygley Minh) và nhập tịch (gồm Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc).
Có lẽ HLV Kim Sang-sik vẫn đang muốn tạo sự cân bằng và tránh nhưng sự dị nghị, bất đồng giữa dàn cầu thủ nội thuần chất với các Việt kiều lẫn cầu thủ ngoại nhập tịch khi không triệu tập Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Olaha Mạnh Đức (Michael Olaha), Lương Chí Khải (Kyle Colonna) hay cả trung vệ Đỗ Phi Long (Gustavo Sant'Ana Santos). Đó là một sự thận trọng cần thiết bởi nếu gọi tràn lan, nội tình ĐT Việt Nam sẽ khó đảm bảo sẽ có được sự đoàn kết và gắn kết trong lối chơi.
Tuy nhiên cũng phải hiểu rằng ông Kim Sang-sik đang không có quá nhiều sự lựa chọn chất lượng ở dàn cầu thủ "nội xịn" khi lực lượng tốt nhất gần như đã đóng khung còn lứa trẻ từ U23 hay U21, U19 vẫn chưa theo kịp hoặc chưa sẵn sàng cạnh tranh và thay thế các đàn anh. Vì vậy, dàn cầu thủ Việt kiều và nhập tịch có thể xem là cứu cánh để ông hướng tới mục tiêu đưa ĐT Việt Nam vượt qua trình độ khu vực và vươn lên tầm châu lục, hướng tới những mục tiêu cao hơn thay vì mãi loay hoay ở Đông Nam Á.
Ở kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên này, thật không may cho ĐT Việt Nam khi các trụ cột như Thành Chung rồi Quang Hải, Văn Vĩ lần lượt rút lui vì chấn thương và thể lực không bảo đảm, Văn Hậu không được gọi vì liên quan đến việc đang bị kỷ luật ở cấp CLB. Nhưng đó cũng vô tình trở thành cơ hội để ông Kim Sang-sik đưa các tân binh Việt kiều vào thay thế và kiểm chứng năng lực.
Việc Thành Chung vắng mặt là nỗi lo lớn cho ĐT Việt Nam vì trung vệ này đã chơi quá hay và sắm vai trò cực kỳ quan trọng trong chức vô địch ASEAN Championship 2026 mới đây. Những cầu thủ có thể thế vai Thành Chung là không nhiều và hiện tại chỉ có Việt Anh xứng đáng nhất. Tân binh Việt kiều Nguyễn Adou Leygley Minh cũng có thể được trao cơ hội thử sức. Dù thể hình không quá ấn tượng nhưng trung vệ của CLB Công an Hà Nội này có lối chơi rất thông minh, chắc chắn và đánh chặn cực tốt.
Vị trí của trung vệ lệch trái của Văn Hậu có nhiều lựa chọn hơn với Ngọc Bảo, Nhật Minh. Ngoài ra, Cao Pendant Quang Vinh cũng hoàn toàn có thể được sử dụng ở vị trí này dù sở trường là cầu thủ chạy cánh trái. Ở CLB Công an Hà Nội, Quang Vinh không ít lần được sử dụng đá trung vệ lệch trái và đã thể hiện rất tốt nhờ nền tảng thể lực ấn tượng, khả năng đánh chặn tốt và lối chơi rất an toàn cũng như có khả năng kiểm soát và chuyền bóng khá hay.
Trên hàng tiền vệ, việc Quang Hải bất ngờ nói lời chia tay ĐTQG và rút lui cũng vì thể lực không bảo đảm khiến HLV Kim Sang-sik buộc phải gọi gấp tiền vệ của đội bóng hạng Nhất Becamex TP.HCM là Võ Hoàng Minh Khoa lên chữa cháy. Minh Khoa dù có kỹ thuật tốt và ưa thích sắm vai trò tổ chức tấn công nhưng anh cũng là mẫu cầu thủ rất mạnh về thể lực, hoàn toàn có thể là đối tác tốt hỗ trợ cho Hoàng Đức ở khu vực trung tâm tuyến giữa.
Cùng với Minh Khoa, cầu thủ nhập tịch Tài Lộc cũng luôn sẵn sàng cạnh tranh. Chơi không quá nổi bật ở ASEAN Championship 2026 nhưng ngôi sao của CLB Ninh Bình này vẫn luôn được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao cơ hội nhờ lối chơi mạnh mẽ, khả năng giữ bóng, giải tỏa và tham gia tấn công rất tốt. FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ cơ hội nữa để anh chứng tỏ năng lực thực sự của mình.
Ở vị trí chạy cánh trái, việc Văn Vĩ chấn thương chưa bình phục và Tuấn Tài đang có vấn đề về thể lực có thể tạo cơ hội cho tân binh Ngô Đăng Khoa thể hiện. Sao trẻ Việt kiều này đang là mắt xích rất quan trọng nơi hành lang trái của CLB Công an TP.HCM nhờ lối chơi đầy tốc độ, rất mạnh và kỹ thuật trong tấn công và cũng rất tích cực lui về hỗ trợ phòng ngự nhờ nền tảng thể lực tốt.
Trên hàng công, ngoài Xuân Son là lựa chọn số 1 của HLV Kim Sang-sik, Đình Bắc đã chứng minh sự tiến bộ vượt bậc và thì phần còn lại sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để có chỗ đứng. Sao nhập tịch Hoàng Hên đang không có phong độ tốt nhưng vẫn được đánh giá cao hơn cả ở nhóm này nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu nổi trội.
Trong khi đó, Gia Hưng chắc chắn sẽ vẫn là quân bài dự bị chiến lược và sự chú ý sẽ là ở tân binh Williams Minh Hoàng. Ngôi sao trẻ có chiều cao gần 1m90 này sẽ là nhân tố bất ngờ mà HLV Kim Sang-sik mang đến FIFA ASEAN Cup 2026. Lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả, tốc độ tốt, khả năng săn bàn và làm tường khá ổn, Minh Hoàng sẽ là người hỗ trợ cho Xuân Son ở vị trí trung phong và là giải pháp chất lượng khi ĐT Việt Nam cần đánh không chiến. Trên lý thuyết là thế còn thực tế có được như mong đợi hay không còn phải chờ đến ngày bóng lăn mới biết Minh Hoàng đồng đội thể hiện được tới đâu.
Sáng nay (23/9), ĐT Việt Nam đã lên đường sang Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Giải đấu này sẽ diễn ra trong FIFA Days tháng 9-10/2026 với sự góp mặt của 14 ĐTQG, được chia thành hai hạng đấu. ĐT Việt Nam góp mặt tại Division 1 (hạng 1), nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trong khi đó, bảng A gồm các đội bóng Indonesia, Malaysia, Bangladesh. Hạng 1 sẽ thi đấu ở Indonesia, còn hạng 2 thi đấu ở Hong Kong (Trung Quốc).
Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines (ngày 26/9- sân Si Jalak Harupat), Thái Lan (ngày 29/9 - sân Si Jalak Harupat) và Pakistan (ngày 2/10 - sân Bung Karno).








Bình luận của bạn