ĐT Việt Nam sẽ làm nên lịch sử

Bản lĩnh, kinh nghiệm và sự hưng phấn sẽ giúp ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Thái Lan - Ảnh: VFF

ĐT Indonesia - Thách thức thực sự cho ĐT Việt Nam

Vô địch ASEAN Championship 2026: Mục tiêu trong tầm với của ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam không cần tiền vệ phòng ngự?

Không được xem thường ĐT Thái Lan

Đây cũng chính là lời căn dặn của HLV Kim Sang-sik dành cho các học trò trong những ngày gần đây. Theo HLV người Hàn Quốc, cho dù đã thắng Thái Lan 2-0 ở trận lượt đi ngay trên sân khách, tuy nhiên điều đó chưa nói lên gì. ĐT Việt Nam nắm trong tay lợi thế nhưng ở trận lượt về, nếu xem thường ĐT Thái Lan, cái giá phải trả chắc chắn là không hề rẻ.

Sự thận trọng của HLV Kim Sang-sik là không thừa. Ông chưa bao giờ đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào, Thái Lan lại càng không vì ông biết đây luôn là đội bóng hàng đầu ĐNÁ và luôn là kỳ phùng địch thủ của ĐT Việt Nam. Không được xem thường Thái Lan, luôn phải tập trung cao độ, chơi thận trọng và tận dụng tốt mọi cơ hội có được, đó là yêu cầu mà nhà cầm quân người Hàn Quốc yêu cầu ở các học trò của mình trong trận lượt về này.

Sự thận trọng, không cần vội vàng cũng là hợp lý thôi bởi chúng ta đang có ưu thế là chiến thắng ở trận lượt đi với vốn liếng là 2 bàn thắng ghi được. Điều này khiến Thái Lan chỉ có một lựa chọn là phải dâng lên tấn công áp đảo để tìm kiếm bàn thắng. Nhờ đó ĐT Việt Nam có thể thoải mái chơi với chiến thuật phòng ngự phản công vốn luôn là sở trường.

ĐT Việt Nam luôn rất hiệu quả khi chơi phòng ngự phản công - Ảnh: siamsport 

Ở mặt trận phòng ngự, ĐT Việt Nam đang là đội làm tốt nhất giải khi mới chỉ có đúng 1 lần bị thủng lưới. Hàng thủ vững chắc và luôn có những sự lựa chọn hợp lý cho từng vị trí ở từng trận đấu cùng phong độ cực cao của thủ môn tân binh Lê Giang Patrik chính là điểm cốt lõi trong sự chắc chắn ấy. Còn ở mặt trận tấn công, trong tay HLV Kim Sang-sik là rất nhiều sự lựa chọn cho bài toán phản công với những cầu thủ giàu sức chiến đấu và tốc độ như Xuân Son, Đình Bắc, Việt Cường hay các cầu thủ kỹ thuật và làm bóng tốt như Tài Lộc, Hoàng Hên hay Hai Long. Với những nhân tố này, chẳng thể nghi ngờ ĐT Việt Nam sẽ thành công khi quay trở lại với chiến thuật sở trường của mình.

Đánh rắn phải đánh dập đầu!

ĐT Việt Nam nắm trong tay lợi thế và có thể thoải mái chơi rình rập chờ đối thủ mắc sai lầm để ra đòn kết liễu. Thế nhưng sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu HLV Kim Sang-sik lựa chọn phương án đánh phủ đầu và kết liễu sớm đối thủ giống như từng áp dụng ở trận thắng Indonesia tại vòng bảng. Rõ ràng HLV người Hàn Quốc hoàn toàn có thể làm điều đó bởi trong tay ông là dàn cầu thủ đầy chất lượng, đẳng cấp, với kinh nghiệm và bản lĩnh dày dặn. Hơn tất cả, nhà cầm quân này cũng muốn sớm đập tan mọi ý chí và hy vọng lật ngược thế cờ của ĐT Thái Lan, buộc đối thủ phải cúi đầu tâm phục, khẩu phục.

Ở thời điểm hiện tại, ĐT Việt nam đang sở hữu một dàn cầu thủ hết sức đồng đều, mạnh về mọi phương diện. Ngay cả HLV trưởng của ĐT Thái Lan cũng như giới chuyên môn các quốc gia trong khu vực cũng đều phải thừa nhận ĐT Việt Nam sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và đẳng cấp nhất giải. Điều này được thể hiện qua việc chúng ta là đội vượt trội về mọi chỉ số thống kê ví như là đội phòng ngự tốt nhất (chỉ thủng lưới 1 bàn), có hàng công mạnh nhất (ghi 16 bàn), có 2 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là Đình Bắc và Xuân Son (cùng 5 bàn)...

Ngay cả điểm yếu cố hữu là thể hình và thể lực giờ cũng trở thành điểm nổi bật khi ĐT Việt Nam đang sở hữu dàn cầu thủ có chiều cao bậc nhất giải. Thể lực luôn được duy trì cho đến cuối trận nhờ đội luôn có được sự chủ động kiểm soát nhịp độ nhờ lối chơi đậm chất kỹ thuật, phối hợp ăn ý, biến hóa trong các mảng miếng phối hợp và cực kỳ hợp lý trong việc thay đổi lối chơi ở các thời điểm khác nhau.

Xuân Son sẽ là quân át chủ bài của ĐT Việt Nam ở trận đấu này - Ảnh: VFF

Thái Lan chưa khi nào là đối thủ dễ dàng với ĐT Việt Nam, điều đó phần nào đã được chứng minh ở trận lượt đi khi đội bạn chơi khá hay và liên tục có những pha dứt điểm nguy hiểm khiến thủ môn Lê Giang Patrik phải trổ hết tài nghệ để bảo vệ mành lưới. Nhưng lần này, mọi thứ có thể sẽ khác, tâm lý không phải là điểm mạnh của đội bóng đang trong thời kỳ trẻ hóa này. Đáng nói hơn khi đó lại chính là một ưu thế nữa của ĐT Việt Nam. Những Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Chung hay Xuân Son, Hoàng Hên, Thành Long lại có quá thừa kinh nghiệm để sẵn sàng đối mặt. Và chắc chắn không thể không kể đến tài dụng binh của HLV Kim Sang-sik, người luôn dễ dàng phát hiện điểm yếu của đối phương để khai thác thành công.

Với những ưu thế đang có về mặt con người cùng việc luôn khiến đối thủ quay mòng mòng bởi cách bố trí nhân sự quá khác thường ở mỗi trận đấu, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu ông Kim Sang-sik tung ra đội hình mạnh nhất có thể ngay từ đầu với đầy đủ những Hoàng Hên, Xuân Son, Đình Bắc, Tài Lộc, Hoàng Đức, Thành Long hay Thành Chung, Văn Hậu... Sự khác thường ấy có lẽ cũng đủ khiến Thái Lan gặp rắc rối và bị động. Lại thêm sức ép khủng khiếp đến từ các khán đài đỏ rực và đầy cuồng nhiệt, thật khó để đội bạn có thể đứng vững.

Niềm vui chiến thắng sẽ thuộc về ĐT Việt Nam và các CĐV áo đỏ - Ảnh: VFF

Một thống kê khiến người Thái lo lắng đó là kể từ khi chung kết giải đấu này áp dụng thể thức lượt đi - lượt về (năm 2004), ĐT Thái Lan đã có tới 8 lần thua ở trận chung kết lượt đi nhưng chỉ một lần ngược dòng thành công để giành chức vô địch (năm 2016). Vì thế sẽ chỉ có phép màu mới có thể làm nên một cuộc lội ngược dòng cho đội bóng áo xanh ở trận chung kết lượt về lần này. Cơ hội thắng vì thế khó có thể tuột khỏi tay ĐT Việt Nam. Thêm nữa, đội bóng của HLV Kim Sang-sik càng có thêm động lực để giành chiến thắng vì nếu lên ngôi, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đội bảo vệ được chức vô địch đang nắm giữ và sẽ vươn lên bắt kịp Singapore ở vị trí thứ 2 về số lần vô địch giải đấu này (4 lần).

Trận tuyển chung kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h00 tối nay (26/8) trên SVĐ Mỹ Đình.

 
Đức Bình
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe