ĐT Việt Nam đang bay với tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik
ĐT Indonesia - Thách thức thực sự cho ĐT Việt Nam
Thắng Singapore, nhiệm vụ không quá khó với ĐT Việt Nam
Vô địch ASEAN Championship 2026: Mục tiêu trong tầm với của ĐT Việt Nam
ĐT Việt Nam không cần tiền vệ phòng ngự?
Ở vòng đấu bảng, ngoại trừ trận hòa không bàn thắng khá thất vọng trước ĐT Singapore, cả 3 trận còn lại, ĐT Việt Nam đều chơi rất tốt, giành 10 điểm, ghi được tới 13 bàn thắng và chỉ có đúng 1 lần để thủng lưới. Xét về khía cạnh chỉ số, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ cùng bảng. Ngay cả một Indonesia với toàn cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu, đội được đánh giá là ứng cử viên vô địch nặng ký trước giải cũng chẳng thể so sánh được.
Với 4 trận không thua, thắng 3 trong số đó, ĐT Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu là không có gì phải thắc mắc, bàn cãi. ĐT Singapore dù cũng không thua nhưng chỉ có được 8 điểm. Thất vọng nhất hẳn là ĐT Indonesia, từ chỗ được đánh giá là ứng cử viên vô địch, đội bóng xứ vạn đảo lại bị loại ngay từ vòng bảng khi chỉ có được 7 điểm, đứng thứ 3 chung cuộc. CĐV Indonesia thất vọng và ngỡ ngàng với kết quả đó, nhưng rồi họ hẳn cũng nhận ra chất lượng thật sự của dàn sao nhập tịch và năng lực thực sự của HLV John Herdman cùng các cộng sự. Thực tế đã giáng cho tham vọng hóa rồng và vươn tầm thế giới của họ một cái tát đau điếng, tất cả chỉ là ảo tưởng không hơn. Thậm chí Singapore còn được cho là xứng đáng đi tiếp vào vòng bán kết hơn nhờ lối chơi chặt chẽ, hiện đại và có phần thực dụng.
Với ĐT Việt Nam, có lẽ màn trình diễn ấn tượng nhất vẫn còn chưa đến bởi ba trận đấu với Timor Leste, Singapore và Campuchia đều có thể xem là quá dễ dàng, vấn đề chỉ nằm ở khâu ghi bàn. Trong khi đó, trận đấu với đối thủ được đánh giá cực cao là Indonesia hóa ra lại nhàn nhã hơn mọi dự đoán. Trận đấu đó, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có khi còn không phải đối mặt với nhiều pha hãm thành như ở trận đấu với Campuchia và việc ghi bàn cũng chẳng phải là nhiệm vụ gì quá khó khăn.
Sự vượt trội của ĐT Việt Nam còn được thể hiện trên BXH những cầu thủ hay nhất ở vòng bảng của Sofascore khi đội đóng góp tới 4 thành viên là Nguyễn Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hoàng Đức. Đáng chú ý là Đình Bắc còn đạt điểm trung bình tới 8,05, chỉ xếp sau tiền vệ Maung Maung Lwin của Myanmar trên bảng xếp hạng này.
Dễ dàng vượt qua vòng bảng, ĐT Việt Nam ung dung vào bán kết và còn thoải mái hơn khi biết đối thủ chỉ là ĐT Malaysia. Nói là mừng không có gì sai bởi lẽ đây là đối thủ quen thuộc và thường là bại tướng mỗi khi hai đội đối mặt nhau. Thực tế đã chứng minh trong trong 25 lần gặp nhau trước đây, ĐT Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối với 17 chiến thắng, hòa 3 và chỉ để thua đúng 5 trận.
Đáng chú ý hơn là 10 lần đối đầu liên tiếp gần đây với Malaysia, ĐT Việt Nam đều bất bại. Lần gần nhất mà đội bóng áo đỏ sao vàng thua là tại bán kết AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình. Tại lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, ĐT Malaysia thắng ĐT Việt Nam 4-0 trên sân nhà nhưng sau đó bị xử thua vì vi phạm trong việc nhập tịch cầu thủ. Trong trận lượt về diễn ra trên sân Thiên Trường, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-1.
Với ĐT Malaysia, kể từ sau bê bối nhập tịch, đội bóng này đang phải tái thiết lại cả về vấn đề lực lượng lẫn niềm tin nơi người hâm mộ. Mặc dù đã lọt vào vòng bán kết ASEAN Championship 2026 nhưng lối chơi của họ rõ ràng không thuyết phục và để lộ quá nhiều điểm yếu. Đây sẽ là cơ hội tốt để ĐT Việt Nam tận dụng và giành chiến thắng.
ĐT Việt Nam đang thể hiện một phong độ quá ấn tượng - Ảnh: VFF
So với đối thủ, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik rõ ràng được đánh giá cao hơn rất nhiều. Chúng ta đang có lực lượng tốt, đồng đều và thực sự chất lượng ở tất cả các tuyến. Thể hình và thể lực cũng không còn là vấn đề đáng ngại khi có quá nửa tuyển thủ có chiều cao trên 1m80, dư sức đấu không chiến với Malaysia giống như đã làm "tắt điện" hoàn toàn tiền đạo có chiều cao tới 1m96 của Indonesia.
Một ngày nghỉ xả hơi hoàn toàn do HLV Kim Sang-sik quyết định trong quãng nghỉ vừa đủ dài giữa giai đoạn sẽ khiến các tuyển thủ phục hồi hoàn toàn thể lực và có được trạng thái hưng phấn trước chuyến làm khách tại Kuala Lumpur. Thêm việc ĐT Malaysia không được thi đấu trên sân Bukit Jalil quen thuộc với sức chứa gần 88.000 chỗ ngồi do đang phải sửa chữa, nâng cấp, mà phải chơi tại sân Kuala Lumpur chỉ chứa khoảng 18.000 khán giả, cũng có thể được xem là lợi thế nữa của ĐT Việt Nam.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ hiệu lệnh xuất trận, ĐT Việt Nam sẽ tận dụng tốt những ưu thế của mình để vượt qua Malaysia và tiến tới trận chung kết. Đó cũng chính là điều HLV Kim Sang-sik và các học trò mong muốn cũng như đầy tự tin sẽ đạt được.
Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trước Malaysia trong trận bán kết lượt đi ngày 16/8. Ba ngày sau, hai đội tái đấu trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/8 để xác định tấm vé vào chung kết.








Bình luận của bạn