Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ đề phòng mưa lớn cục bộ

Bắc Bộ ngày nắng, người dân cần trang bị quần áo chống nắng khi ra ngoài - Ảnh: vtv.vn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm nay và ngày mai (19/9), khu vực Bắc Bộ về chiều tối và đêm có mưa vài nơi; Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Từ đêm 19/9, khu vực Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Người dân cần mặc quần áo dài tay, thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, mưa có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết trên cả nước đêm 18/9 và ngày 19/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi; Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi; Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Nguyễn Thanh (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn