Bắc Bộ chuyển rét, Nam Bộ nắng nóng

Hà Nội khả năng chuyển rét trong ngày 13/3 - Ảnh: TTXVN

Việt Nam lần đầu đăng cai Hội nghị tiêu điểm của Hội Huyết học Mỹ

Bộ Y tế gặp mặt 30 cô đỡ thôn, bản tiêu biểu

Bộ Y tế tham mưu tháo gỡ vướng mắc về quản lý trang thiết bị y tế

Nghị quyết 30 giải quyết cơ bản những khó khăn về trang thiết bị y tế

Dự báo, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu chuyển rét từ chiều 12/3, khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm xuống mức 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế trở rét từ ngày 13/3 với nhiệt độ thấp phổ biến 17-19 độ C.

Tại Hà Nội có thể ghi nhận mức giảm nhiệt nhẹ vào đêm 12/3, xuống ngưỡng thấp nhất 17 độ C, giảm khoảng 3 độ C so với đêm trước đó. Đêm 13/3, nhiệt độ tiếp tục xuống thấp và đạt ngưỡng rét đậm 15 độ C.

Dù vậy, đợt rét này không kéo dài. Từ ngày 14/3, Hà Nội hửng nắng và tăng nhiệt nhanh lên mức cao nhất 26 độ C.

Nam Bộ và các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết cả nước đêm 12/3 và ngày 13/3:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng phía Nam cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi có gió giật trên cấp 6.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào; ngày không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-22 độ.

***Cập nhật lúc 16h30 ngày 12/3 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội