Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa to chiều tối

Nhiều khu vực tại Hà Nội có nắng nóng trở lại trong ngày 29/5 - Ảnh: Pháp luật & Xã hội

Y tế tuần: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số Vụ và Cục; Lập trung tâm dự trữ thuốc hiếm

Chung tay xây dựng môi trường sống và làm việc không khói thuốc

8 thực phẩm giúp giảm cơn bốc hỏa mà không gây tăng cân

Bạch Mai: Cứu sống người đàn ông 52 tuổi bị sốc tim, ngừng tuần hoàn

Dự báo, thời tiết Bắc Bộ nắng nóng xuất hiện trở lại nhiều nơi trong ngày mai. Người dân nên mặc áo dài tay, thoa kem chống nắng và đeo kính râm khi ra ngoài.

Còn khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.

Riêng Nam Bộ nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trong ngày có mưa rào nhiều nơi. Về chiều tối có mưa to đến rất to. Người dân nên hạn chế di chuyển trong thời gian này.

Dự báo thời tiết cụ thể trên cả nước đêm 28/5 và ngày 29/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày có mây, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.  

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; phía Nam nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, ngày nắng. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 35-36 độ.

***Cập nhật lúc 17h00 ngày 28/5 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội