Được bồi thường 2,5 triệu đô vì tác dụng phụ của thuốc chữa tự kỷ

Anh Austin Pledger được bồi thường 2,5 triệu USD vì chịu tác dụng phụ của thuốc chữa tự kỷ

Công ty dược Đức phải bồi thường ca dị dạng vì thuốc Thalidomide

Pháp: Hơn 5.000 phụ nữ nâng ngực kiện đòi bồi thường

Bệnh viện phải bồi thường 6 tỷ vì bệnh nhân tự tử

Tác dụng phụ đáng sợ của các loại thuốc thông thường

Tác dụng phụ của thuốc Risperdal khiến bộ ngực của anh tăng lên đến size 46DD. Hiện tại, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) đã chỉ định cấm sử dụng loại thuốc này cho trẻ em vì nguy cơ khiến nam giới mắc chứng to ngực.

Anh Austin Pledger đã chịu tác dụng phụ của thuốc Risperdal khiến bộ ngực phát triển "vĩ đại" bất thường

Năm 8 tuổi, Austin được bác sỹ chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Bác sỹ gia đình đã chỉ định cho anh uống thuốc Risperdal. Ông Thomas Kline - luật sư của Austin, cho biết, trong thuốc Risperdal có chứa nhiều prolactin, loại hormone kích thích mô ngực phát triển. Chính vì thế, Austin cũng nằm trong số ít chịu ảnh hưởng của tác dụng phụ này. 

Loại thuốc chữa bệnh tự kỷ có tác dụng phụ khiến nam giới mắc chứng to ngực

Hiện với bộ ngực lớn như của phụ nữ, Austin buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ để có thể lấy lại tự tin trong cuộc sống. Được biết, phán quyết này của tòa án khiến công ty sản xuất ra loại thuốc chữa tự kỷ trên vô cùng thất vọng.

Linh Nguyễn H+ (theo Metro)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn