F0 tại Quảng Ninh tăng kỷ lục, Hải Phòng hủy bắn pháo hoa dịp Tết

Ngày 23/1, cả nước có thêm 14.978 ca mắc COVID-19, số trường hợp tử vong giảm mạnh

Hà Nội còn 4 quận, huyện “vùng cam”, quy định mới với hành khách bay nội địa

Hà Nội tạm dừng tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Cảnh giác với hội chứng “sương mù não” hậu COVID-19

Tầm quan trọng của Vitamin D trong việc phòng ngừa COVID-19

Tuần vừa qua, số ca mắc COVID-19 trên cả nước luôn duy trì ở mức cao, từ 15.000-16.000 ca mỗi ngày. Hà Nội và Đà Nẵng là 2 địa phương nhiều ngày dẫn đầu cả nước về số ca mắc COVID-19. Hôm nay, số ca tử vong do COVID-19 trên cả nước giảm mạnh, chỉ còn 123 trường hợp.

24 giờ qua, toàn tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 432 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có đến 398 ca tại cộng đồng. Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh vượt ngưỡng 400 F0 trong ngày. Các địa phương trong tỉnh tăng cường giám sát chặt chẽ người dân từ các tỉnh thành có dịch trở về, không được chủ quan, lơ là, luôn cập nhật tình hình dịch bệnh, chủ động khoanh vùng xử lý dịch gọn khi ghi nhận ca dương tính.

TP. Hải Phòng cho biết, địa phương sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần như dự kiến trước đó. Tuy không tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa, TP.HCM vẫn tổ chức các sự kiện mừng Tết Nhâm Dần như Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách, Hội hoa xuân, chợ hoa Tết…

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều trường Đại học tại Hà Nội và TP.HCM sẽ mở cửa đón sinh viên trở lại học trực tiếp. Một số tỉnh, thành cũng đã lên kế hoạch mở cửa trường học sau Tết Nguyên đán, nếu dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt.

Từ khoảng 7/2-8/2, Hà Nội dự kiến tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh các khối lớp 7-12, đồng thời đưa ra phương án đảm bảo an toàn nhất cho học sinh. Theo Zing.vn, trả lời vấn đề học sinh đi học ở lớp phát hiện F0, các em có bị cách ly tập trung hay không, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, theo hướng dẫn mới của ngành y tế, chỉ có F0 được lực lượng y tế đưa đi cách ly, điều trị, còn học sinh F1 sẽ cách ly tại nhà.

Cập nhật trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 cho thấy, đến 14h30 ngày 23/1, Việt Nam đã tiêm gần 176 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Sơn La là tỉnh duy nhất có tỷ lệ bao phủ mũi 2 dưới 80%.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tỷ lệ sản phụ là bệnh nhân COVID-19 không tiêm vaccine COVID-19 mà cơ sở này tiếp nhận chiếm đến 70%. Đáng chú ý, phần lớn các sản phụ chuyển nặng phải kết thúc thai kì sớm là trường hợp chưa tiêm vaccine COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ liều. Trước thực tế này, các bác sỹ khuyến cáo các sản phụ (đáp ứng đủ điều kiện tiêm vaccine) cần tiếp cận tiêm vaccine sớm nhất có thể, theo khuyến cáo của nhân viên y tế.

 
Quỳnh Trang
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn