Hà Nội công bố cấp độ dịch, tăng số phường chuyển sang cấp độ 3

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 4/12

Hà Nội sửa điều kiện mở cửa trường học, nhiều nơi cập nhật cấp độ dịch

Omicron tăng nhanh ở "tâm dịch" Nam Phi và đã xuất hiện ở Đông Nam Á

Hải Phòng, Thái Bình điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19

Bắc Ninh, Quảng Ngãi siết chặt các quy định phòng, chống dịch

- Những ngày qua, Hà Nội liên tục ghi nhận số ca F0 tăng cao lên đến vài trăm ca. Tối 3/12, UBND TP. Hà Nội đã đưa ra đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống COVID-19. Theo đó, Thủ đô vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng) trong phòng, chống dịch COVID-19 như cách đây 1 tuần. Cùng với đó, 7 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 (màu xanh), giảm 12 quận, huyện so với công bố vào ngày 26/11; 23 quận, huyện ở cấp độ 2 (tăng 12 quận, huyện).

Về cấp xã, phường, có 523 địa phương ở cấp độ 1 (giảm 12 xã, phường); 53 địa phương ở cấp độ 2 (tăng 11 xã, phường) và 3 phường ở cấp độ 3 gồm: Phố Huế - quận Hai Bà Trưng; Khâm Thiên và Trung Phụng - quận Đống Đa (tăng 1 phường). 3 phường này vẫn chưa thể đón học sinh THPT tới trường vào ngày 6/12 tới. 

- Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Y tế vừa đánh giá cấp độ dịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cấp 4.

- Theo Vtv.vn, tính đến tối ngày 3/12, toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm, tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm ít nhất 1 mũi đạt trên 98%.

- Các phường ở Đà Nẵng có số ca mắc COVID-19 ở cấp độ 3 (trên 50 ca F0) như: An Hải Bắc, An Hải Tây, Thọ Quang, Thanh Khê Đông, Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Nam… sẽ chưa cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp.

- TP.HCM tiếp tục thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31/12 và bỏ quy định chỉ hoạt động đến 22h.

- Sở Y tế TP.HCM đang lên kế hoạch triển khai chiến dịch tăng cường bảo vệ và chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ, mục tiêu giảm mắc, giảm tử vong do COVID-19. Dự kiến, chiến dịch này thực hiện từ nay đến ngày 31/12. Nhóm nguy cơ là người có bệnh nền hoặc trên 50 tuổi, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế.

- Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa cứu sống trường hợp bệnh nhi V.K.A (14 tháng tuổi, trú tại TP. Vinh) bị tai nạn vỡ tim nguy kịch. Ca mổ kết thúc sau 3h, bệnh nhi được chuyển về Khoa Hồi sức Ngoại khoa để tiếp tục theo dõi và điều trị.

- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn cảnh báo về tình trạng một số cơ sở kinh doanh dược có vi phạm về việc “bán buôn thuốc thành phẩm cho cơ sở không có chức năng kinh doanh thuốc”, trong đó, có các thuốc có hạn dùng còn lại ngắn. Việc này đã tạo điều kiện cho một số đối tượng có hành vi tẩy xóa, thay đổi hạn dùng của thuốc để đưa ra lưu hành trên thị trường. Vì vậy, Cục Quản lý dược đã xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh dược có hành vi trên theo thẩm quyền; Các đối tượng vi phạm đã bị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

 
Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội