Tưng bừng ngày hội hiến máu tại quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Các đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Bình tham gia hiến máu tình nguyện (Ảnh: Truyền thông Hành trình Đỏ)

“Giọt hồng thành Đông” thu hơn 900 đơn vị máu

Bắc Ninh phá kỷ lục về hiến máu với 3.000 người đăng ký trong 1 ngày

Hành trình Đỏ 2015: Đã tiếp nhận gần 13.000 đơn vị máu

"Giọt hồng xứ Lạng" thu gần 400 đơn vị máu

Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng ghi ơn Đại tướng" đã thu hút trên 1.500 đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia (trong đó Liên đoàn lao động tỉnh huy động gần 700 đoàn viên; Đoàn khối Doanh nghiệp 500 đoàn viên thanh niên; Công an tỉnh 300 cán bộ, chiến sỹ). Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã thu được 758 đơn vị máu, vượt hơn 100 đơn vị so với kế hoạch đề ra.

GS.Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2015 cho biết: “Đây là lần thứ 3, đoàn Hành trình Đỏ trở lại với Quảng Bình thân yêu, đoàn nhận thấy ý thức và hành vi của người dân trong việc hiến máu tình nguyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Không khí ngày hội hiến máu “Giọt hồng ghi ơn Đại tướng” năm 2015 thật sôi nổi, chứa đựng nhiều tình cảm. Tôi rất vui và hạnh phúc trước nghĩa cử cao đẹp và đầy tính nhân văn trong việc hiến máu cứu người của nhân dân Quảng Bình”.

Trước đó, chiều 20/7, Ban tổ chức Hành trình Đỏ cùng tỉnh Quảng Bình tổ chức tuyên truyền về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh tại TP.Đồng Hới và đêm hội gala “Giọt hồng ghi ơn Đại tướng”. Chương trình nhằm tổng kết 10 năm phong trào hiến máu tình nguyện Quảng Bình và tôn vinh các cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Hành trình Đỏ 2015 dự kiến sẽ được tổ chức tại 23 tỉnh/thành phố trên cả nước trải dài từ đất mũi Cà Mau đến vùng núi Đông Bắc. Sau 30 ngày đêm đi dọc đất nước, hai đoàn Hành trình Đỏ sẽ hội quân tại Thủ đô Hà Nội trong ngày hội “Giọt hồng tri ân” được tổ chức ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và Lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Huyền Thương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội