Hoang mang sau kết quả giám định "bom đồ chơi" Trung Quốc

Theo các chuyên gia, axit citric và Natri Hidrobonnat vốn không phải những chất độc bị cấm sử dụng, khi tác dụng với nhau sẽ tạo ra một loại muối có thể làm phụ gia, chất bảo quản... Các chất này không thể là nguyên nhân khiến hơn 30 em học sinh của trường tiểu học Chu Văn An, thị trấn Đức An, huyện Đắc Song có những triệu chứng như tức ngực, khó thở, co cứng toàn thân, đại tiện ra máu..


Nhiều phụ huynh, giáo viên và học sinh cho biết trong hàng chục gói “bom thối” mua tại quán tạp hóa trước cổng trường, chỉ có một số gói chứa chất độc.

Trước đó, vào ngày 16/1, một số em học sinh của trường tiểu học Chu Văn An đã mua loại “bom thối” này để chơi rồi kích nổ theo hướng dẫn. Một số học sinh đã sử dụng các gói nổ vào trưa 16/1 nhưng không có em nào ngộ độc. Nhưng đến khoảng 13h30, khi các em tiếp tục sử dụng gói nổ này thì chúng lại phát nổ, khiến rất nhiều học sinh đang chơi ở xung quanh bị choáng váng, khó thở, nổi ngứa… có em còn ngất xỉu.
Sau đó 36 em học sinh đã phải nhập viện để điều trị, theo dõi rồi được bệnh viện cho về. Tuy nhiên đến ngày 20/1, 7 trong tổng số 36 học sinh này lại phải tái nhập viện cấp cứu vì thường xuyên sốt cao, khó thở, co giật, căng cơ, có em đi cầu ra máu.
Đến ngày hôm nay, 3 trong số 7 em học sinh này đã được xuất viện, 4 em khác vẫn đang ở lại viện để chăm sóc và theo dõi.

Theo Công an huyện Đắc Song cho biết vẫn phải tiếp tục chờ kết quả giám định các chất có trong loại “bom thối” mới có hướng điều tra, xử lý vụ việc.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin