Cách vẽ mắt chuẩn với từng kiểu mắt cho bạn xinh ngất ngây

Vẽ mắt đẹp giúp bạn thêm quyến rũ

Xinh lung linh chỉ nhờ hoa đào định bỏ đi sau Tết

Tân trang nhan sắc nhanh chóng bằng chuối

Cách trang điểm màu nude đẹp như Anne Hathaway

Video: Hành trình trang điểm, làm tóc của phụ nữ Italy 100 năm qua

Mắt sâu

Với người có đôi mắt sâu, nên dùng phấn mắt màu be hoặc màu sắc ấm phủ hết hốc mắt và dùng chì màu sáng kẻ mi mắt dưới. Hãy dùng mascara không thấm nước để ngừa những vết ố.

Mắt một mí

Với đôi mắt một mí, cách vẽ mắt đẹp nhất là tạo nét và ảo giác cho bầu mắt to và có nhiều nếp gấp. Hãy dùng chì kẻ mắt màu đen, sau đó dùng phấn mắt màu tối tạo đường viền mắt trên, dùng phấn mắt màu sáng bóng hất lên phần đuôi lông mày.

Mắt mí lót

Để chú ý sự tập trung, hãy dùng phấn mắt màu tối khuếch tán ở viền mí trên, dùng phấn bóng màu sáng phủ bầu mắt. Dùng bút kẻ mắt dạng nước kẻ mí mắt và luôn nhớ uốn cong lông mi. 

Mắt lồi

Cách trang điểm đẹp nhất với mắt lồi là hãy dùng tông màu tối kẻ nếp gấp mí mắt trên, bởi tông màu tối giúp bầu mắt có cảm giác nhỏ hơn. Phủ phấn mắt quanh viền mi trên sẽ làm giảm bớt phần mắt lồi. 

Mắt xếch

Khi trang điểm cần chú trọng mi mắt dưới hơn. Dùng chì hoặc phấn mắt màu đen tô đậm phần viền của mí mắt dưới mang lại cảm giác đôi mắt to và đỡ hếch hơn. Ở phần mí mắt và bầu mắt trên, dùng phấn mắt màu khói sẽ rất đẹp.

Mắt cụp

Đôi mắt cụp rất thích hợp với kiểu vẽ mắt mèo sexy. Hãy phủ một lớp lót phấn dạng lỏng ở phần mí mắt trên, mở rộng ra xung quanh và đi lên một góc 45 độ hướng về phía đuôi lông mày. Cách trang điểm mắt này sẽ tạo ra sự đối xứng, hài hòa cho đôi mắt.

Khoảng cách mắt ngắn

Để tạo cảm giác đôi mắt cách xa hơn, đơn giản chỉ cần dùng phấn bóng sáng ở phần đầu mắt. Hãy thử phấn mắt màu trắng hoặc sáng lấp lánh. Chuốt mascara dầy, hướng lông mi về phía đuôi mắt để hướng trọng tâm ra phía đuôi mắt. 

Khoảng cách mắt xa

Để tạo cảm giác đôi mắt gần nhau hơn, hãy vẽ viền trên của mắt từ đầu đến cuối với lớp lót màu đen. Dùng mascara chuốt lông mi dưới theo hướng từ ngoài vào trong (hướng về phía mũi).

An An H+ (Theo Beautylish)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp