Bộ NN&PTNT đã cử 9 tổ công tác đến các địa phương kiểm tra, giám sát công tác phòng dịch. Được biết, nguồn vaccine đã được Bộ cấp cho các địa phương có dịch và nguy cơ cao.

Phó GĐ Sở NN&PTNT Nam Định Nguyễn Phùng Hoan cho biết: “Cả Nam Định có 7 triệu con gia cầm, nên chúng tôi chỉ đạo tất cả phải vào cuộc phòng chống dịch quyết liệt, phát hiện và ngăn chặn sớm, hỗ trợ vật tư phòng dịch”.
Ngay trong sáng nay (16/2), Trạm thú y huyện Giao Thủy đã được tỉnh cấp thêm 140.000 liều vaccine phòng cúm A/H5N1 trong tổng số 2 triệu liều mà tỉnh này vừa được Cục Thú y cấp từ nguồn quỹ dự phòng.
Trước đó, tỉnh Bắc Ninh cũng đã được cấp 2,5 triệu liều vaccine cum A/H5N1 và đã khống chế được dịch. Cho đến hôm nay đã qua 21 ngày không phát hiện ổ mới.
Ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú y, Bộ NN&PTNT cho biết: “Vaccine ở kho quỹ dự phòng còn tới 33,5 triệu liều. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT đã lấy 170.000 mẫu thử trên gia cầm, nhưng tất cả đều âm tính với virus. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng dịch”.
Để ngăn chặn triệt để nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm ra diện rộng, để bảo vệ chăn nuôi, bảo vệ sự an toàn của cộng đồng một cách hiệu quả, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm cũng đã ban hành, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với các chủng virus cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người”.
Bình luận của bạn