Ba ngày đầu nghỉ Tết: 84 người chết vì tai nạn giao thông

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở Hà Nội (Ảnh: GTVT)

Tai nạn giao thông tăng đột biến ngày 29 Tết

37 vụ tai nạn trong ngày 28 Tết

Xe Hà Hồ gây tai nạn: Một người đã tử vong

9.000 người chết mỗi năm vì...

Như vậy, chỉ sau 3 ngày nghỉ Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 (15 - 17/2), cả nước đã xảy ra 132 vụ tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của 84 người, 105 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 107 khiến 80 người thiệt mạng, làm bị thương 104 người. Đường sắt xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, làm bị thương 1 người.

Năm nay, được nghỉ trước Tết nhiều ngày nên mật độ phương tiện giao thông đã giảm áp lực. Các tuyến phố, cửa ngõ ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM đã giảm lưu lượng người và phương tiện giao thông đáng kể. 

Để tránh ùn tắc giao thông trong đêm Giao thừa, các thành phố lớn đã đề ra các phương án cụ thể như phân luồng giao thông, cấm xe tải, xe ô tô chở khách ở nhiều tuyến dường diễn ra chương trình bắn pháo hoa, biểu diễn văn hóa nghệ thuật. Bên cạnh đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị người tham gia giao thông tự giác chấp hành quy tắc giao thông đề phòng tránh tai nạn giao thông xảy ra trong những ngày Tết sắp tới, nhất là tai nạn xe mô tô, xe gắn máy.

Thanh Hà H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn