Bé gái tự tử bằng nước rửa bát do áp lực học hành

Ngộ độc nước rửa bát dẫn đến viêm cổ họng, lừ đừ, nói khó...

Xét nghiệm máu giúp chống... tự tử

Bệnh nhân nhảy lầu tự tử tại Bệnh viện Việt Tiệp

WHO: cứ 40 giây có một người chết vì tự tử

Thoái hóa khớp: Bắt đầu từ tuổi 40

Chiếc thắt lưng và cái chết từ từ

Người nhà bệnh nhi kể, một ngày trước khi nhập viện, bé bị bố la mắng vì gần đây học hành giảm sút. Buổi tối, bé pha cà phê sữa với nước rửa bát để uống. Người nhà phát hiện bé lừ đừ, cùng với một bịch nước rửa bát rơi bên cạnh. Bé N. được đưa tới Bệnh viện Nhi đồng 2 sau khi được một bệnh viện ở Quận 7 sơ cứu.

Theo bác sỹ Bùi Văn Đỡ - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2, có lẽ do nước rửa bát khó uống nên bé N. uống một lượng rất ít, sức khỏe không bị ảnh hưởng nhiều. Nếu uống lượng lớn có thể bị bỏng, thậm chí gây thủng thực quản.

Việc điều trị ngộ độc nước rửa bát rất khó khăn vì chỉ điều trị triệu chứng, không thể rửa dạ dày (sẽ khiến chất ăn mòn làm tổn thương những vị trí khác).

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội