50% trẻ Mỹ mắc bệnh tự kỷ vào năm 2025?

“Thủ phạm” chính gây ra chứng tự kỷ là chất diệt cỏ

Infographic: Dấu hiệu phát hiện trẻ tự kỷ

Vì đâu trẻ tự kỷ?

Dạy trẻ tự kỷ: Từ tình yêu đến kỹ năng

Nhầm lẫn “chết người” về trẻ tự kỷ

Trong những năm tới, con số này có thể sẽ tăng lên nhiều. Mới đây, tập thể các nhà khoa học thuộc trường Đại học Công nghệ Massachusett, Mỹ sau khi phân tích những con số thống kê tỷ lệ sinh đẻ và số lượng các trẻ sơ sinh bị mắc chứng tự kỷ đã đi đến một kết luận gây chấn động: Sau 10 năm nữa, tức là đến năm 2025, sẽ có tới hơn 50% trẻ em ở Mỹ mắc chứng bệnh đáng sợ này.

Theo ý kiến các nhà khoa học nói trên, một trong những “thủ phạm” chính gây ra chứng tự kỷ là chất diệt cỏ do công ty nông nghiệp khổng lồ Monsanto sản xuất. Các nông trại Mỹ bắt đầu sử dụng rộng rãi chất diệt cỏ này từ năm 1970 và từ khi ấy số trẻ em Mỹ bị mắc chứng tự kỷ mỗi năm lại tăng lên.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ