Một phụ nữ đang đi đường bị mảnh kim loại cắm sâu vào ngực

Chị P.C. với tai họa "từ trên trời rơi xuống"

Tại sao các nạn nhân bị thương ở cổ dễ tử vong?

Nối thành công bàn tay đứt lìa do tai nạn giao thông

Sản phụ bị tai nạn giao thông kịp sinh con trước khi qua đời

Thông tin từ anh Lê Minh Hưng (34 tuổi) là chồng nạn nhân cho biết, vào khoảng 10h ngày 12/10, chị Nguyễn Thị P.C. (SN 1989, ở Giảng Võ, Hà Nội) đang lưu thông bằng xe máy đến đoạn ngã tư Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt thì bất ngờ bị dị vật kim loại bắn vào vùng ngực trái dẫn đến trọng thương.

Sau đó, chị C. nhanh chóng được người dân ven đường đưa đến Bệnh viện E Trung ương cấp cứu.

Chị P.C. bị một vật bằng kim loại cắm vào vùng ngực sâu khoảng 15cm (Ảnh: Bệnh viện E Trung ương cung cấp).

“Thời điểm vợ tôi gặp nạn, khu vực đó có nhóm công nhân đang cắt cỏ bằng máy, bước đầu gia đình chúng tôi nghi vấn do tác động của máy cắt cỏ đã làm dị vật kim loại bắn vào người vợ tôi và gây trọng thương như vậy” – anh Hưng cho biết.

Cũng theo anh Hưng, sau khi xảy ra sự việc, nhóm công nhân cắt cỏ cũng như đơn vị quản lý không có động thái nào nên anh Hưng đã làm đơn trình báo gửi Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Ngày 13/10, trao đổi với PV Dân trí, đại diện lãnh đạo Công an phường Cổ Nhuế 1 cho biết, có nhận được đơn trình báo của anh Hưng và đã gửi hồ sơ lên Công an quận Bắc Từ Liêm để tiếp tục điều tra vụ việc.

Cũng liên quan đến sự việc nói trên, chiều qua (13/10), PV Dân trí đã làm việc với Bệnh viện E Trung ương để tìm hiểu về tình trạng sức khỏe của chị P.C. Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Việt Trung – Trưởng khoa Cấp cứu cho biết, khoảng 9h45 ngày 12/10, khoa có tiếp nhận 1 bệnh nhân nữ trong tình trạng còn tỉnh, da nhợt trắng, vã mồ hôi.

“Khi tiếp nhận chúng tôi cho bệnh nhân thở ô xy ngay. Kiểm tra vùng ngực bên trái ở khoang liên sườn 2-3 cạnh đường nách trước, tại nơi tổn thương phía ngoài có 1 vòng sắt, 1 đầu cắm vào ngực, 1 đầu thò ra ngoài. Khi khám vùng bụng của bệnh nhân đã mềm toàn bộ” – Bác sĩ Trung cho biết.

Dị vật kim loại sau khi được lấy ra khỏi cơ thể chị P.C. (Ảnh: Bệnh viện E Trung ương cung cấp).

Cũng theo bác sĩ Trung, sau thời gian ngắn bệnh nhân vẫn có biểu hiện da nhợt trắng, vã mồ hôi, mạch đo trên máy thì dao động 40-100 lần/phút, nhịp tim giảm đi. Sau đó, kíp trực đã báo cáo Giám đốc bệnh viện là chuẩn đoán bệnh nhân bị vết thương ngực trái có dị vật cắm vào nghi tổn thương tim. Giám đốc bệnh viện này đã chỉ đạo đưa bệnh nhân đi mổ gấp.

Bác sĩ Nguyễn Bá Phong, một trong những người tham gia trực tiếp mổ cho bệnh nhân nói trên cho biết, sau khoảng 2 tiếng mổ, cho đến thời điểm hiện tại bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi chăm sóc đặc biệt.

Cũng theo bác sĩ Phong, quá trình mổ các bác sĩ đã lấy ra 1 di vật kim loại cắm vào ngực nạn nhân sâu khoảng 15cm, phía ngoài thò ra khoảng 6cm.

Máy cắt cỏ có thể tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông?

Vụ việc trên đang được cơ quan công an mở rộng điều tra nguyên nhân theo nhiều hướng khác nhau, trong đó có nghi vấn do tác động của máy cắt cỏ trên đường.

Theo quan sát của phóng viên, khi những công nhân thực hiện cắt cỏ bằng máy trên đường phố Hà Nội, đặc biệt phía sát mép đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông, hoàn toàn có thể gây nguy hiểm nhưng lại không có biển cảnh báo. Bởi chỉ cần “bẻ lái” máy cắt cỏ không chuẩn, hoặc lia máy quá tay, người công nhân có thể sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông gần đó.

Nguyễn Dương
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn