Nga "trình diễn" phương pháp mổ tim mang tính đột phá


Bằng phương pháp đặc biệt là dùng ống chọc qua lồng ngực, trực tiếp vào vùng bị tổn thương ở tim, các bác sĩ đã xử lý thành công khiếm khuyết bẩm sinh ở vách ngăn tim cho bệnh nhi nói trên.


Còn lỗ hổng trong vách ngăn, vốn cho phép hòa lẫn máu giữa tĩnh mạch và động mạch, các bác sĩ đã đóng lại bằng thiết bị đặc biệt.

Thông thường những ca phẫu thuật phức tạp như trên đòi hỏi các chuyên gia phẫu thuật phải sử dụng biện pháp can thiệp tuần hoàn máu, tim phải ở trong trạng thái tạm thời ngừng đập và dùng tới dao mổ.

Tuy nhiên, các bác sĩ ở Novosibirsk đã bỏ qua cách truyền thống và thực hiện các bước đi sáng tạo hơn, không cần dùng tới dao mổ nên không có vết cắt nào. Ca phẫu thuật nhanh chóng và chính xác ngay cả khi tim bệnh nhân vẫn hoạt động bình thường.

Trợ lý Giám đốc Viện các bệnh tuần hoàn máu Novosibirsk, ông Artem Pukhalski cho biết đây là ca mổ đầu tiên bằng phương pháp chọc lồng ngực, không chỉ xử lý các khiếm khuyết mà còn đảm bảo tối đa yếu tố thẫm mỹ cho bệnh nhân.

Với những ca mổ thông thường bệnh nhân sẽ có một vết sẹo dài từ 2-3 cm, song phương pháp mới thì vết sẹo có thể sẽ mất chỉ sau vài ngày.

Với bước đột phá mới của các chuyên gia tim mạch bệnh viện Novosibirsk, nhiều trẻ em có những khiếm khuyết tim bẩm sinh hy vọng sẽ được chữa khỏi một cách an toàn và hiệu quả.

Trước đây, bệnh viện này đã thực hiện khoảng 1.700 ca mổ mỗi năm và thường thời gian hồi phục của trẻ phải mất cả tháng, thì nay với phương pháp mới hứa hẹn số trẻ được điều trị sẽ tăng gấp đôi.
songha
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục