Khi sự sống hồi sinh từ những giọt máu tình nguyện

Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6: Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng

Podcast: Khi nào thì cần hút mũi cho trẻ?

Phá vỡ những lầm tưởng về hiến máu

Thói quen tập luyện dễ làm tổn thương thận

FOMO: Khi nỗi sợ bị bỏ lại phía sau ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần

Nỗ lực đáp ứng 5.000 đơn vị máu mỗi ngày

Tại Việt Nam, phong trào hiến máu tình nguyện đã có bước phát triển mạnh mẽ sau 32 năm phát động. Từ 138.000 đơn vị máu được tiếp nhận vào năm 1994, đến năm 2025, lượng máu vận động và tiếp nhận trên toàn quốc đạt trên 1,77 triệu đơn vị máu, trong đó trên 98% là từ người hiến máu tình nguyện.

Dù vậy, áp lực về nguồn máu vẫn luôn hiện hữu. Theo ThS.BS Vũ Quang Hưng, Trưởng khoa Tiếp nhận máu điểm cố định, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, mỗi năm Việt Nam cần khoảng 2 triệu đơn vị máu để phục vụ cấp cứu, điều trị và dự phòng, trong khi lượng máu tiếp nhận từ người hiến tình nguyện mới đáp ứng khoảng 75% nhu cầu thực tế.

Nhu cầu này không chỉ đến từ các trường hợp phẫu thuật hay cấp cứu mà còn từ hàng nghìn bệnh nhân phải truyền máu định kỳ để duy trì điều trị. Trong đó có người mắc tan máu bẩm sinh (Thalassemia), suy tủy xương, ung thư máu và nhiều bệnh lý khác.

Theo ThS.BS Vũ Quang Hưng mỗi năm Việt Nam cần khoảng 2 triệu đơn vị máu để phục vụ cấp cứu, điều trị và dự phòng

Theo ThS.BS Vũ Quang Hưng mỗi năm Việt Nam cần khoảng 2 triệu đơn vị máu để phục vụ cấp cứu, điều trị và dự phòng

BS. Vũ Quang Hưng nhận định sự đồng hành của người hiến máu, đội ngũ y tế đã tạo nên một mối liên kết bền chặt vì sự sống của người bệnh.

Mỗi đơn vị máu sau khi tiếp nhận có thể được điều chế thành nhiều chế phẩm khác nhau để phục vụ các chỉ định điều trị riêng biệt, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn máu hiến tặng.

Hiến máu đúng hướng dẫn y khoa cũng mang lại những tác động tích cực đối với người hiến. Theo BS. Vũ Quang Hưng, sau khi hiến máu, cơ thể sẽ kích thích tủy xương tăng sinh tế bào máu mới để bù đắp lượng máu đã mất. Người hiến đồng thời được thực hiện các xét nghiệm sàng lọc cần thiết, qua đó có thêm thông tin về tình trạng sức khỏe của mình.

Ngày tôn vinh những người hiến máu tình nguyện

Từ ý nghĩa thiết thực đó, Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6 hằng năm được tổ chức nhằm tôn vinh những người hiến máu tình nguyện trên toàn thế giới, đồng thời khuyến khích cộng đồng chung tay tham gia hoạt động hiến máu.

Năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lựa chọn thông điệp "Giọt máu tình người - Hiến máu đào, trao sự sống", tiếp tục gửi gắm thông điệp về tinh thần sẻ chia thông qua hoạt động hiến máu.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người hiến máu, người dân đủ điều kiện sức khỏe có thể tham gia hiến máu tại các địa điểm sau tại Hà Nội:

1. Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

• Thời gian hiến máu: 7h - 18h tất cả các ngày, tiếp nhận cả buổi trưa.

• Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Các điểm hiến máu cố định tại Hà Nội

• Thời gian: 8h - 11h30 và 13h30 - 16h30 các ngày từ Thứ Ba đến Chủ nhật.

• 18 Quán Sứ, phường Hoàn Kiếm.

• 132 Quan Nhân, phường Thanh Xuân.

• Số 1 Hoàng Cầu, phường Đống Đa.

 
Đào Dung
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội