Viêm mắt ở mèo cưng thường khá phổ biến, "sen" cần nhận biết điều trị kịp thời giúp mèo cưng luôn khoẻ mạnh.
Mèo cưng tiểu ra máu, “sen” phải làm sao?
5 lý do khiến mèo cưng phát ra tĩnh điện
Những lý do khiến mèo cưng bỏ ăn
Mèo cưng cũng biết khi nào “sen” buồn
Dấu hiệu nhận biết nhiễm trùng mắt
Theo bác sĩ thú y Ernie Ward (Mỹ), các triệu chứng của bệnh mắt ở mèo thường rất dễ nhận ra: lòng trắng mắt đỏ, tiết dịch trong suốt, vàng hoặc xanh, nheo mắt nhiều, và mí mắt thứ ba (màng nháy) có thể lộ rõ hơn bình thường. Khi tình trạng này đi kèm hắt hơi hoặc sổ mũi, rất có thể mèo đang mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên.
BS. Ward nhấn mạnh: “Mắt là trường hợp khẩn cấp. Các vấn đề về mắt có thể khiến mèo đau đớn dữ dội, thậm chí mất thị lực nếu không được xử lý kịp thời.”
Nguyên nhân phổ biến
Có nhiều nguyên nhân khiến mắt mèo bị viêm hoặc nhiễm trùng, trong đó thường gặp nhất là:
1. Nhiễm trùng đường hô hấp trên:
Các loại virus như herpes hoặc calicivirus ở mèo dễ gây viêm mắt, chảy dịch, hắt hơi và sổ mũi. Mèo con hoặc mèo trong môi trường căng thẳng, đông đúc (như trại cứu hộ) dễ mắc bệnh hơn.
2. Viêm kết mạc (đau mắt đỏ):
Đây là tình trạng viêm ở lớp màng bao quanh mí và bề mặt mắt, khiến mắt đỏ, sưng, tiết dịch và nhạy sáng. Mặc dù hiếm, một loại vi khuẩn ở mèo (Chlamydia felis) có thể lây sang người và gây viêm kết mạc nhẹ, nhưng phần lớn trường hợp là do virus và không lây.
3. Tổn thương giác mạc:
Giác mạc bị trầy xước, kích ứng hoặc loét khiến mắt đục, đau và sợ sáng. Nếu thấy vùng đục lan rộng khắp nhãn cầu, đó là dấu hiệu cần cấp cứu ngay.
4. Epiphora (chảy nước mắt quá nhiều):
Tình trạng tắc ống dẫn nước mắt hoặc dị ứng có thể khiến nước mắt tràn ra ngoài. Trái lại, khô mắt do viêm hoặc rối loạn miễn dịch lại làm mắt đỏ, viêm và có nguy cơ mù nếu không được điều trị.
5. Viêm màng bồ đào:
Gây đau và sưng bên trong mắt, thường do chấn thương, ung thư hoặc bệnh lý tự miễn. Ngoài ra, dị vật hoặc viêm mí mắt cũng có thể khiến mắt mèo sưng đỏ và khó chịu.
Bệnh về mắt ở mèo không chỉ gây đau đớn mà còn có thể là dấu hiệu của bệnh lý toàn thân. Một số trường hợp nếu điều trị chậm, mèo cưng có thể mất thị lực hoàn toàn. Vì vậy, chẩn đoán chính xác là bước đầu tiên và quan trọng nhất.
Việc tự ý nhỏ thuốc hoặc dùng lại thuốc cũ có thể khiến tình trạng nặng thêm, đặc biệt khi có vết loét giác mạc. Thay vì thử thuốc người hay “thuốc thừa”, “sen” nên đưa mèo đi khám càng sớm càng tốt.
Không nên tự ý nhỏ mắt hoặc bôi các loại thuốc vào mắt mèo vì có thể làm nghiêm trọng hơn tình trạng.
Điều trị và chăm sóc
Tùy thuộc vào nguyên nhân, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Trong đó:
- Nhiễm trùng đường hô hấp trên: có thể cần thuốc nhỏ mắt, kháng sinh, thuốc thông mũi hoặc thuốc mỡ. Nếu bệnh do virus, cần cách ly mèo để tránh lây lan cho con khác.
- Viêm kết mạc: nếu do dị ứng hoặc hóa chất, bác sĩ có thể kê thuốc mỡ steroid; nếu do vi khuẩn, sẽ dùng kháng sinh.
- Tổn thương giác mạc: cần giữ mắt sạch, dùng thuốc kháng sinh hoặc thuốc hỗ trợ lành giác mạc; trường hợp nặng có thể phải phẫu thuật.
- Epiphora hoặc khô mắt: có thể rửa ống dẫn nước mắt hoặc dùng thuốc chống viêm, thuốc nhỏ mắt nhân tạo.
- Viêm màng bồ đào: điều trị gồm thuốc giảm đau, chống viêm và thuốc kiểm soát bệnh nền.
BS. Ward lưu ý: “Đừng nhỏ bất cứ thứ gì vào mắt mèo trước khi bác sĩ xác định nguyên nhân. Nhỏ nhầm thuốc có thể làm chậm quá trình hồi phục.”
Những “mẹo dân gian” nguy hiểm
Trên mạng lan truyền nhiều cách chữa nhiễm trùng mắt mèo bằng giấm táo hoặc thuốc mỡ dành cho người. Đây là sai lầm nghiêm trọng. Hay Neosporin (thuốc mỡ ngoài da cho người) tuyệt đối không dùng cho mắt mèo vì có thể gây bỏng giác mạc. Giấm táo cũng nguy hiểm không kém, có thể gây bỏng hóa chất, đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp.
Khi nào cần đưa mèo đi khám?
Nếu mắt mèo đỏ, sưng hoặc tiết dịch trong hơn một ngày mà không thuyên giảm, cần đưa đi khám ngay. Đặc biệt, không nên tự dùng thuốc cũ hay thuốc dành cho người, vì mỗi nguyên nhân cần cách điều trị khác nhau. Sự can thiệp sớm của bác sĩ thú y không chỉ giúp bảo vệ thị lực cho mèo mà còn phòng ngừa các biến chứng lâu dài.
Nhìn chung, đôi mắt của mèo không chỉ phản chiếu sự tinh anh mà còn là “cửa sổ” cho sức khỏe tổng thể của chúng. Một chút quan sát kỹ lưỡng và hành động đúng lúc của chủ nuôi có thể giúp người bạn bốn chân giữ được đôi mắt sáng trong và khỏe mạnh suốt đời.








Bình luận của bạn