Những điều cần biết về nhiễm trùng huyết ở trẻ em

Nhiễm trùng huyết là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em

10 dấu hiệu cảnh báo bệnh nhiễm trùng huyết

Làm sao để giảm nguy cơ nhiễm trùng huyết?

Vi khuẩn đường ruột có thể giúp bảo vệ khỏi tình trạng nhiễm trùng huyết

Căn bệnh dễ khiến trẻ tử vong nhưng mẹ không để ý

Theo Tổ chức Sepsis Alliance, trên toàn cầu, nhiễm trùng huyết (sepsis) là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em, cướp đi sinh mạng hơn 3,4 triệu trẻ mỗi năm và 85% số trẻ mắc bệnh tử vong trước khi tròn 5 tuổi. Căn bệnh này rất khó chẩn đoán và điều trị vì các dấu hiệu ban đầu thường mờ nhạt, dễ bị hiểu nhầm hoặc bỏ sót - gần 10% trường hợp không được phát hiện kịp thời khi trẻ được đưa vào phòng cấp cứu.

Giáo sư Elliot Long, trưởng nhóm khoa học lâm sàng và nghiên cứu khẩn cấp tại Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch ở Melbourne (Australia) cho biết, nhiều người không biết nhiều về bệnh nhiễm trùng huyết.

Khi nhiễm trùng huyết, hệ miễn dịch phản ứng sai cách bằng cách hoạt động quá yếu, không đủ sức chống lại mầm bệnh, hoặc quá mạnh, gây tổn thương các cơ quan nội tạng của chính cơ thể, cả hai trường hợp đều cực kỳ nguy hiểm và có thể dẫn đến suy đa tạng, sốc nhiễm trùng và tử vong.

Điều đáng lo là các triệu chứng bệnh thường dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác. Từ đó, bệnh có thể không được chẩn đoán sớm, dẫn đến việc điều trị chậm trễ, làm tăng nguy cơ biến chứng. Tổ chức Sepsis Alliance dùng từ viết tắt T.I.M.E. để giúp mọi người nhớ các dấu hiệu cảnh báo chính của bệnh nhiễm trùng huyết:

- T - Nhiệt độ (Temperature): Thân nhiệt bất thường, bao gồm sốt cao (thường trên 38.5 độ) hoặc hạ thân nhiệt (nhiệt độ dưới 35 độ).

- I - Nhiễm trùng (Infection): Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có thể có nhiễm trùng, như vết thương hở, viêm phổi, hoặc nhiễm trùng đường tiểu.

- M - Rối loạn tinh thần (Mental Status): Có sự thay đổi về ý thức, biểu hiện như lú lẫn, mê sảng, buồn ngủ, hoặc khó đánh thức.

- E - Rất ốm yếu (Extremely Ill): Cảm giác đau dữ dội, khó chịu, hoặc cảm giác như mình đang nguy kịch.

Các dấu hiệu cảnh báo khác có thể gồm: Khó thở, lú lẫn, đau dữ dội, huyết áp thấp, sốt, chức năng các cơ quan bị rối loạn, da ẩm ướt hoặc đổ mồ hôi lạnh.

Phát hiện và điều trị nhiễm trùng huyết sớm là rất quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới thận, tim, gan, não và các cơ quan khác. Đôi khi, để ngăn ngừa tổn thương này, cần dùng phương pháp điều trị mạnh hơn - bao gồm việc sử dụng kháng sinh sớm.

Hiện nay, các phương pháp điều trị nhiễm trùng huyết vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển. Tất cả các liệu pháp hiện có đều mang tính chất hỗ trợ – tức là bệnh nhi sẽ được sử dụng kháng sinh trong khi bác sĩ xử lý các phản ứng miễn dịch bất thường và chờ chức năng cơ thể trở lại bình thường.

“Những biện pháp hỗ trợ này bao gồm cung cấp oxy và truyền dịch. Nếu trẻ gặp khó khăn trong việc thở, có mức oxy trong máu quá thấp hoặc bị suy giảm ý thức, thì sẽ được hỗ trợ hô hấp bằng máy thở. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để phát triển các phương pháp điều trị không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ, mà còn có khả năng điều chỉnh phản ứng miễn dịch, nhằm cải thiện kết quả điều trị cho trẻ bị nhiễm trùng huyết”, giáo sư Elliot Long cho biết.

Vì nhiễm trùng huyết giai đoạn đầu rất dễ bị bỏ qua nên giáo sư Elliot Long nhấn mạnh tầm quan trọng của cha mẹ trong việc trao đổi cùng bác sĩ. “Độ tuổi phổ biến nhất của bệnh nhân nhiễm trùng huyết là dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi. Trẻ nhỏ thường chưa biết nói hoặc không thể mô tả các dấu hiệu, triệu chứng, nên các bác sĩ rất cần sự quan sát và thông tin từ phía cha mẹ về những gì họ đã thấy ở con mình”, vị giáo sư này nói.

 
Lê Tuyết (Theo New York Post)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ