Những hành động vô tình dễ gây sảy thai cho các mẹ bầu

Mặc quần áo quá chật cũng là một trong những nguyên nhân dễ gây hỏng thai.

10 thực phẩm "ăn gì bổ nấy" cho các mẹ bầu

Bà bầu hút thuốc lá điện tử có được không?

Bà bầu bổ sung sắt không hề có lợi?

Top 10 thực phẩm cực tốt cho bà bầu

6 mẹo giảm stress cho bà bầu

Sảy thai là nỗi lo lớn nhất của các mẹ trong thai kỳ, nhất là trong những tháng đầu mang thai. Hiện tượng này thường xảy ra từ khi thai bắt đầu hình thành cho đến trước 20 tuần. Vì vậy, mẹ bầu cần đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu, hành động trong sinh hoạt hàng ngày để tránh gây ra những hậu quả không mong muốn.

Chụp X- quang

Nhiều phụ nữ mang thai không biết mình có thai và vô tình đi khám sức khỏe, chụp X- quang. Lượng chiếu xạ dùng trong y học tuy rất ít, nhưng nó ảnh hưởng đến tế bào sinh dục trong cơ thể, vì thế cho dù là nhỏ nhưng vẫn có thể khiến nhiễm sắc thể của tế bào trứng phát sinh dị hình hoặc đột biến gene khiến em bé trong bụng bị dị tật, phát triển không bình thường hoặc thậm chí sảy thai.

Xoa bụng

Vì lo lắng cho làn da bị rạn sẽ xấu đi nên nhiều mẹ dùng kem massage vùng bụng, vùng đùi hoặc xoa bụng để âu yếm con, gia tăng tình cảm giữa mẹ và con… Nhưng hành động xoa bụng sẽ làm tử cung xuất hiện các cơn co gây động thai có thể dẫn đến sảy thai hoặc sinh non. Bạn chỉ nên xoa bụng một cách nhẹ nhàng và không nên xoa bụng quá nhiều lần trong một ngày. Đặc biệt đối với những mẹ đã có tiền sử sảy thai thì không nên xoa hay vỗ bụng.

Đi giày cao gót và mặc quần áo quá chật

Giày cao gót là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ khiến thai phụ bị sảy thai vì các chấn thương bên ngoài. Việc đi lại dễ bị mất trọng tâm và té ngã là điều có thể xảy ra. Hơn nữa quần áo quá chật chội cũng khiến cho cơ thể mẹ mệt mỏi và vô tình cũng gây chèn ép lên thai nhi.


Ăn cay

Ăn cay trong thời gian mang thai sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh của bé. Vì trong thực phẩm cay có chứa chất làm tê, làm tê liệt hệ thần kinh của bé, khiến bé không thể phát triển bình thường. Thậm chí nhiều trường hợp còn để lại dị tật ở hệ thần kinh.

Tự ý dùng thuốc

Nhiều bà bầu do cảm nhẹ hoặc đau đầu mà thường xuyên tự ý ra hiệu thuốc mua thuốc mà chủ quan không khám xét bác sỹ cẩn thận. Việc tự ý sử dụng thuốc nếu không may có thể dẫn đến dị tật thai nhi. Tùy từng tác động và mức độ khác nhau của các loại thuốc mà thai nhi sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế, để đảm bảo sức khỏe cho con mình và chính bạn, các bà bầu tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sỹ.

Tiếp xúc trực tiếp với hóa chất

Các loại nước tẩy rửa có chứa hóa chất không tốt cho bà bầu và thai nhi. Mùi hóa chất từ thuốc nhuộm tóc, dung dịch lau chùi nhà cửa hay thuốc diệt côn trùng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé yêu trong bụng, gây sảy thai hay dị tật thai nhi.

Các triệu chứng của sảy thai sớm bao gồm:
- Mất cảm giác điển hình khi mang thai như ngực căng lên và ốm nghén.
- Tiết dịch âm đạo (giống như một đốm chất nhầy, có thể là cả vết máu)
- Ra máu lấm chấm hoặc chảy máu.
- Chuột rút nhẹ
- Đau bụng dưới, đau lưng
- Thử thai âm tính
Nếu bạn thấy các dấu hiệu này, bạn nên nói chuyện với bác sĩ, người chăm sóc hoặc vào bệnh viện ngay lập tức. Đáng tiếc là không thể làm gì để ngăn việc sảy thai nhưng điều quan trọng là có được sự tư vấn từ bác sỹ, kiểm tra xem bạn cần phải nhập viện hay không, và để đảm bảo bạn không gặp nguy hiểm.

Hiệp Nguyễn H+ (Tổng Hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp