Lý do phụ nữ không thể đạt cực khoái

Khô âm đạo có thể khiến chị em không lên đỉnh khi quan hệ

Điều gì xảy ra trong "cô bé" khi sex?

Không thể có cực khoái do đâu?

Video: Đưa nàng "lên đỉnh" cho cuộc yêu thêm vui

Video: Những sự thật đầy kích thích về điểm G

Theo nghiên cứu mới đây của Tiến sỹ Leslie Hoffman - làm việc tại khoa Giải phẫu học, Đại học Indiana ở Mỹ - lý do phụ nữ gặp khó khăn trong việc lên đỉnh khi quan hệ tình dục không hẳn do những yếu tố bên ngoài như màn dạo đầu ngắn hay do tâm trạng căng thẳng, trầm cảm.

Điều làm cản trở cảm giác thăng hoa của phụ nữ lại nằm ngay trong chính cấu tạo của "cô bé".

Cụ thể, nếu vị trí âm vật của nữ giới nằm gần với đường tiết niệu thì phụ nữ càng dễ dàng đạt được cực khoái. Theo như Tiến sỹ Hoffman, khoảng cách tốt nhất giữa đường tiết niệu và âm vật của phụ nữ là ít hơn 2,5cm.

Với khoảng cách này, khi giao hợp sẽ ma sát nhiều hơn với âm vật, từ đó dễ dàng mang tới cảm giác thăng hoa, hưng phấn.

Ngược lại, nếu cấu tạo âm vật nằm quá xa so với đường tiết niệu, ví dụ như khoảng cách từ âm vật đến đường tiết niệu nhiều hơn 3cm, khi đó, phụ nữ sẽ khó có thể thỏa mãn.

Bên cạnh đó, nữ giới thường gặp phải các vấn đề như khô hạn, hay các vấn đề về tinh thần, cảm xúc. Những điều này càng khiến cảm giác thăng hoa bị cản trở trong mỗi lần "yêu".

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Sung mãn