Không thể có cực khoái do đâu?

Rối loạn hormone có thể khiến phụ nữ giảm ham muốn, khó có cực khoái

Vì sao phụ nữ khó “lên đỉnh”?

Phụ nữ biết gì về tình dục lần đầu?

Video: Những sự thật đầy kích thích về điểm G

Điểm G sung sướng nằm ở đâu?

Dạo đầu không đủ

Màn dạo đầu không đủ kích thích thì rất khó để đạt được cực khoái khi "yêu". Thế nhưng dạo đầu bao nhiêu là đủ? Thực tế thì thời gian dành cho khúc dạo đầu mỗi người mỗi khác. Nam giới chỉ cần thời gian ngắn đã có thể "xông pha", nhưng phụ nữ thì khác, họ cần được kích thích tăng dần. Vì vậy, đòi hỏi người chồng phải đủ tinh tế để nhận biết lúc nào người phụ nữ có thể sẵn sàng. Về phía người phụ nữ, nếu dạo đầu chưa đủ, có thể đề nghị người chồng nên kích thích thêm bằng việc ôm hôn, mơn trớn, vuốt ve...

Không tập trung khi "yêu"

Khi quan hệ mà trong đầu lúc nào cũng lởn vởn chuyện công việc, tiền nong, gia đình, con cái thì rất khó "lên đỉnh". Còn chưa kể đến việc đang dở chừng thì "cô bé" bỗng khô. 

Muốn có cực khoái, chị em nên làm gì thì chỉ tập trung vào việc đó thôi nhé! Khi "yêu" thì chỉ nên cảm nhận sự khoái cảm mà tình yêu mang lại thôi.

Khô âm đạo

Khô hạn không chỉ là từ mà các chị em sợ hãi mà ngay cả các anh cũng... kỵ. Bởi "khô" đồng nghĩa với việc không thể hành sự, thì làm sao mà có cực khoái cho được?! Để chữa khô, nhiều người dùng gel bôi trơn, nhưng gel bôi trơn không thể mang lại khoái cảm bình thường được, đó là chưa kể đến việc gel bôi trơn có thể chứa hóa chất gây hại cho cơ quan sinh dục cả nam và nữ. 

Viêm nhiễm phụ khoa

Bộ phận sinh dục bị viêm nhiễm, khí hư ra nhiều có màu và có mùi khó chịu, niêm mạc âm đạo bị kích ứng, mẩn đỏ... khiến quan hệ đau rát và giảm khoái cảm. Đôi khi, viêm nhiễm phụ khoa còn khiến chị em tự ti khi quan hệ, không muốn quan hệ, chỉ muốn chiều chồng. Mà tâm lý "yêu" vì trách nhiệm, không phải vì ham muốn sẽ cướp mất cực khoái của chị em.

Thay đổi hormone trong cơ thể

Không thể đạt cực khoái cũng có thể do thay đổi hormone trong cơ thể. Trong cuộc đời người phụ nữ, có những giai đoạn làm thay đổi hormone là: Khi mang thai, sau khi sinh con, giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Đặc biệt là trong giai đoạn trước và sau mãn kinh có sự suy giảm nội tiết tố rất lớn. Lúc này, buồng trứng giảm dần rồi ngừng hoạt động hẳn, không sản xuất hormone estrogen và progesterone nữa, làm thay đổi hoạt động của hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Do thay đổi hormone, chị em cũng bị suy giảm ham muốn và khả năng tình dục. Do vậy, việc có cực khoái khi "yêu" cũng bị ảnh hưởng. 

Với phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh, để ổn định chức năng sinh lý, ham muốn và quan hệ tình dục, chị em có thể bổ sung thêm hormone nội tiết tố nữ (có thể ăn/uống các thực phẩm chứa nội tiết tố thực vật, hoặc sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng giúp bổ sung và ổn định nội tiết tố nữ). 

An An H+

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Sung mãn