Một nữ bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai hồi sức tim phổi cứu sống bé trai bị đuối nước tại Sóc Sơn - Video: Bệnh viện cung cấp.
Bệnh viện Bạch Mai xây Khoa khám bệnh mới đáp ứng 7.000 lượt khám/ngày
Bệnh viện Bạch Mai cứu thành công cụ ông 103 tuổi bị đột quỵ
Khánh thành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình
Nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai ép tim cứu sống người bảo vệ tại siêu thị
Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, một nữ bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời hồi sức tim phổi, cứu sống được bé trai 3 tuổi bị đuối nước ngay tại hiện trường.
Theo đó, sáng 1/3, tại một khu nghỉ dưỡng ở Sóc Sơn (Hà Nội), một cháu bé 3 tuổi không may rơi xuống bể bơi. Khi được đưa lên bờ, cháu bé đã tím tái, bất động, ngừng thở, ngừng tim do đuối nước. Rất may, chị Đinh Thị Quỳnh Hương - bác sĩ Trung tâm Tiêu hóa – Gan mật (Bệnh viện Bạch Mai) đã tình cờ có mặt, nhanh chóng thực hiện cấp cứu.
“Phản xạ đầu tiên của tôi là phải cấp cứu ngay. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: phải làm nhanh nhất có thể để cứu cháu”, bác sĩ Hương cho biết.
Nhận định cháu bé không thở, không đáp ứng, nữ bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức tim phổi theo quy trình C-A-B: ép tim trước, khai thông đường thở và thổi ngạt theo đúng kỹ thuật dành cho trẻ nhỏ. Chỉ sau khoảng 1-2 phút, cháu bé bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.
Chân dung bác sĩ Quỳnh Hương - Trung tâm Tiêu hóa – Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: BVCC
Theo bác sĩ Hương, trong tình huống khẩn cấp ấy, không có thời gian để suy nghĩ hay nhớ lại lý thuyết, mọi thao tác diễn ra gần như theo phản xạ.
“Đó không phải phép màu. Đó là kết quả của quá trình được đào tạo bài bản và thực hành thường xuyên. Chính các khóa huấn luyện đã giúp tôi hình thành phản xạ cấp cứu", bác sĩ Hương chia sẻ.
Sau khoảng 2 phút ép tim và thổi ngạt liên tục, cháu bé bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Song song với việc cấp cứu, chị nhờ người xung quanh gọi hỗ trợ y tế để đảm bảo trẻ được chuyển đến cơ sở chuyên môn theo dõi tiếp. Việc can thiệp đúng cách trong "thời gian vàng" vài phút đầu có ý nghĩa quyết định, giúp đưa oxy trở lại não và tim sớm nhất có thể, hạn chế tối đa tổn thương. Hiện, tình trạng em bé đã ổn định.
Những tình huống cứu người gần đây – từ vụ việc tại Sóc Sơn này đến ca cấp cứu người bảo vệ tại siêu thị ngày 25/2 – không chỉ là những câu chuyện cá nhân. Đó là minh chứng cho một định hướng: biến kỹ năng cấp cứu thành phản xạ nghề nghiệp. Mục tiêu không dừng lại trong phạm vi bệnh viện.
Khoảnh khắc bác sĩ ép tim cứu bé trai bị đuối nước - Video: Bệnh viện cung cấp
Với quan điểm “cấp cứu là kỹ năng sống còn”, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai chương trình đào tạo cấp cứu ngừng tuần hoàn quy mô lớn cho toàn bộ nhân viên y tế.
Theo ông Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc đào tạo hồi sức cấp cứu được xác định là năng lực cốt lõi, không giới hạn trong chuyên ngành hồi sức hay cấp cứu.
Từ tháng 5 đến tháng 9/2025, toàn bộ 4.454 cán bộ, nhân viên được đào tạo qua 30 lớp học được tổ chức liên tục. Mỗi khóa gồm 6 buổi (2 lý thuyết, 4 thực hành).
Học viên phải vượt qua bài kiểm tra lý thuyết trực tuyến. Bài thi thực hành trên mô hình với 5 tiêu chí bắt buộc: vị trí đặt tay; độ sâu ép tim; thả tay đúng kỹ thuật; tần suất ép; kỹ thuật bóp bóng. Chỉ khi đạt đủ 5/5 tiêu chí mới được cấp chứng nhận.
Theo lãnh đạo Bệnh viện, việc phổ cập kỹ năng hồi sức tim phổi cho nhân viên y tế và xa hơn là cộng đồng sẽ giúp hình thành “những cánh tay nối dài” trong cấp cứu ban đầu. Khi kỹ năng sơ cứu được lan tỏa rộng rãi, cơ hội sống của người gặp nạn trong những phút đầu tiên – thời điểm quyết định nhất – sẽ được nâng lên đáng kể.








Bình luận của bạn