Pakistan: 18 người chết vì rượu độc

Một cửa hàng bán rượu ở lối vào thành phố Rawalpindi - Ảnh: AFP

Các nạn nhân ngộ độc rượu được đưa đến bệnh viện ở thành phố Faisalabad (miền Trung Pakistan), sau khi họ bất tỉnh vì uống rượu tại một tiệc sinh nhật và tại một cuộc hội hè khác. Cả hai sự kiện đều được tổ chức tại nhà riêng.

"Số người chết trong hai vụ ngộ độc là 18 người, hơn hai chục người khác cũng bị bất tỉnh do rượu độc", Javed Ahmed Khan, một quan chức cảnh sát cấp cao, nói với AFP.

"Các sự việc thương tâm diễn ra ở khu Batala. Năm người thiệt mạng tại một bữa tiệc sinh nhật hôm 25/7 và 13 người khác chết trong một cuộc hội hè ngày 26/7", ông Khan nói.

Pakistan cấm bán rượu công khai và nhiều người dân tiêu thụ loại rượu rẻ tiềntự nấu ở nhà.

Một quan chức cảnh sát khác cho biết hầu hết các nạn nhân đã chết sau khi họ trở về nhà.

"Hầu hết các nạn nhân đều chết sau khi về nhà, một số người chết tại bệnh viện", Cảnh sát trưởng địa phương Abid Zafar cho biết.

doandoan
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn