Hướng dẫn cách sơ cứu khi trẻ bị nghẹn, hóc

Cách sơ cứu trẻ bị nghẹn hóc

Con bị tự kỷ, cha mẹ chớ hoang mang!

Nguy hiểm khi nhầm lẫn Trinh nữ hoàng cung với cây Lan huệ

2 phút "vàng" sơ cứu người bị tai nạn

Gặp người tai nạn giao thông, ứng cứu như thế nào?

Có nên cho trẻ uống nước khi nghẹn, hóc là câu hỏi của rất nhiều bà mẹ đặt ra. Nếu thức ăn vẫn kẹt ở thực quản và không nghiêm trọng thì có thể cho trẻ uống nước để giúp thức ăn trôi xuống dạ dày. Tuy nhiên, trong trường hợp vì một lý do nào đó thức ăn bị tắc ở khí quản thì uống nước lại gây nguy hiểm cho bé.

Những thức ăn như: bánh bao, bánh mì hay một số thức ăn có bột nở, nếu cho trẻ uống nước thì bột bánh sẽ nở thêm ra, khiến cho thức ăn khó trôi xuống, gây ngạt thở cho trẻ. Nếu trẻ hóc hoa quả khô cũng không nên cho uống nước sẽ khiến tắc thanh môn và ảnh hưởng đến hô hấp.

Dù biết khi trẻ nghẹn, hóc bố mẹ đều sốt ruột và đau đầu tìm cách giải quyết thật nhanh nhưng để đảm bảo an toàn cho trẻ, việc đầu tiên không phải là vội vàng cho uống nước mà nên bình tĩnh xem việc nghẹn hóc đó nguyên nhân từ đâu để có biện pháp sơ cứu đúng, kịp thời để tránh xảy ra những rủi ro ngoài ý muốn.

Dưới đây là hai cách xử lý khi trẻ nghẹn, hóc.


Khánh Hương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ