Bước tiến mới cho ngành TPCN Việt Nam

Hợp tác giữa Hội Nội khoa và Hiệp hội TPCN là bước tiến mới cho ngành TPCN Việt Nam

Ký kết hợp tác phát triển Tạp chí điện tử Health+ với Netlink

Ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động tuyên truyền về Thực phẩm chức năng giữa Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam và Kênh truyền hình Info TV

Đưa Thực phẩm chức năng Việt vươn tầm ra thế giới

Doanh nhân Hà Hồng Phúc: Sản xuất TPCN phải có 'Tâm' - không hề đơn giản…

Đây là nhận định được nhiều đại biểu đưa ra tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Nội khoa Việt Nam và Hiệp hội TPCN Việt Nam

Theo GS.BS. Nguyễn Khánh Trạch – Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam, “hiện TPCN đã gây ra sự xáo trộn rất lớn trong cách hiểu và sử dụng của người tiêu dùng vì kiến thức về TPCN của người sử dụng và thầy thuốc còn rất ít, nhiều người còn lầm lẫn giữa thuốc và TPCN”.

“Có người thì cho rằng TPCN có tác dụng điều trị trong khi có người lại phủ nhận tất cả, cho rằng TPCN không có tác dụng chữa bệnh. Có người lại hiểu sai không đúng chỉ định hoặc khuyên dùng không đúng chỉ định. Ngoài ra, việc quảng cáo TPCN nhiều khi không minh bạch, chưa chặt chẽ càng dễ gây hiểu lầm”.

“Chính vì thế, việc Hội Nội khoa Việt Nam và Hiệp hội TPCN Việt Nam hợp tác với nhau sẽ là bước tiến quan trọng để giúp mọi người hiểu đúng – làm đúng – dùng đúng TPCN bao gồm người sản xuất, cung ứng sản phẩm, người thầy thuốc, người tư vấn sử dụng sản phẩm, người bệnh và người tiêu dùng”, GS. Nguyễn Khánh Trạch chia sẻ.

PGS. TS. Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội TPCN Việt Nam khẳng định “TPCN là xu hướng tất yêu của thế kỷ 21, là công cụ dự phòng sức khỏe trước ‘cơn thủy triều’ dịch bệnh không lây trong cuộc sống hiện đại”.

“Chính vì vậy, ưu tiên hàng đầu của Hiệp hội TPCN Việt Nam trong thời gian tới là đẩy mạnh hoạt động thông tin về TPCN để cộng đồng hiểu đúng – làm đúng – dùng đúng TPCN. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa Hiệp hội TPCN Việt Nam và Hội Nội khoa Việt Nam, người tiêu dùng sẽ có cơ hội nhận được thông tin tư vấn chính xác hơn từ các bác sỹ, dược sỹ trước khi sử dụng TPCN”, PGS. TS. Trần Đáng nhấn mạnh.

Được biết, Hội Nội khoa Việt Nam và Hiệp hội TPCN Việt Nam đã tích cực hợp tác với nhau từ trước Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ khi cùng tham gia biên soạn giáo trình và giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu như Học viện Quân y, trường Đại học Y Hà Nội, trường Đại học Y tế công cộng...

Một tín hiệu đáng mừng là Bộ môn TPCN đã được đưa vào giảng dạy tại trường Cao đẳng dược Phú Thọ với 32 tiết lý thuyết, 60 tiết thực hành. Đặc biệt, Bộ môn sẽ có sự tham gia giảng dạy trực tiếp của PGS.TS Trần Đáng – Chủ tịch Hiệp hội TPCN Việt Nam; GS Hoàng Tích Huyền; BS Phạm Hưng Củng; PGS Hồ Bá Do…

Đức Nhật H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Góc nhìn quản lý