Suýt chết nghẹn vì miếng thịt heo

Cụ Hinh đang được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: vnexpress)

Suýt chết nghẹn vì miếng thịt heo

Phát hiện cơ sở nghi "phù phép" thịt heo thành thịt nai, đà điểu

Biến tấu món bánh tráng cuốn thịt heo... hấp

Thịt heo hầm rượu: Cầu kỳ nhưng xứng công

Chiều 9/8, cụ được người nhà đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng ngẹn, đau tức ngực, khó thở, nuốt khó kể cả uống nước và nuốt nước bọt. Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi, gắp ra từ thực quản trên của cụ một miếng thịt nạc đường kính khoảng 3-4 cm.

Theo người nhà, từ trước đến nay lúc nào thịt cho cụ ăn cũng phải chế biến cắt nhỏ hoặc nấu nhừ. Hôm xảy ra sự cố, nhà có việc nên mọi người quên nấu riêng cho cụ. 

Các bác sĩ cho biết, để đề phòng hóc dị vật ở thực quản ở người lớn tuổi, các cụ nên ăn ở tư thế ngồi, đầu cao, thức ăn mềm và nhuyễn. Thức ăn nên được cắt ra từng miếng nhỏ. Thận trọng khi cho người lớn tuổi ăn thức ăn có xương (cá, xương gà…), trái cây có hạt. Nên ăn chậm, nhai kỹ, tập trung khi ăn uống, tránh nói chuyện khi đang nhai và nuốt. Người già không nên ăn quá khô, thiếu canh, không ăn và nuốt miếng thức ăn quá to.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn