Tết 2015: Triển khai tốt trực cấp cứu tại điểm bắn pháo hoa

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm và dự kiến thí điểm bắn pháo hoa tại cầu Nhật Tân

650 nhân viên BVĐK tỉnh Lâm Đồng không được thưởng Tết

Tết hết phải lo!

Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ Tết

Cung ứng đủ thuốc 24/24h trong dịp Tết

Người dân vẫn còn cơ hội mua vé tàu Tết

Tổ chức trực cấp cứu 24/24h

Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chủ động phát hiện sớm các ổ dịch bệnh, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn. Ngoài ra, tổ chức triển khai tốt công tác trực cấp cứu tại các điểm bắn pháo hoa và các điểm tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và lễ hội.

Tại các điểm này, sẽ tổ chức trực lãnh đạo, cấp cứu, hậu cần, hành chính với đầy đủ thuốc men, phương tiện, trang thiết bị y tế để sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân trước khi chuyển tới bệnh viện hoặc khi có yêu cầu.

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm

Tại cuộc họp giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 27/1, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thông tin & Du lịch cho biết, đêm giao thừa Tết Ất Mùi 2015, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện. Dự kiến, sẽ thí điểm bắn pháo hoa tại cầu Nhật Tân.

Ngoài ra, Sở cũng đang trình thành phố xây dựng đề án bắn pháo hoa thường xuyên tại khu vực gần cầu Nhật Tân, địa điểm bắn pháo hoa tại bãi giữa sông Hồng, gần cầu Nhật Tân. UBND TP.Hà Nội cũng đã đồng ý để Sở xây dựng đề án, giao cho liên ngành xem xét đến tính khả thi của đề án, mức độ ảnh hưởng đến cầu Nhật Tân, đến giao thông, dân cư…  Các cơ quan sẽ đánh giá một cách kỹ lưỡng trước khi trình UBND TP.Hà Nội.

5 điểm bắn pháo hoa tầm cao ở Hà Nội bao gồm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). Các điểm pháo hoa tầm thấp sẽ tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã. 

Còn tại TP.HCM, dự định tại thời khắc giao thừa Ất Mùi sẽ có 8 điểm bắn pháo hoa bao gồm: Hầm Thủ Thiêm (Quận 2), tòa nhà Bitexco (Quận 1), Công viên Đầm Sen (Quận 11), Trung tâm văn hóa Quận 12, Công viên lịch sử văn hóa dân tộc (Quận 9), Khu di tích Ngã Ba Giồng (huyện Hoóc Môn), Khu Láng Le – Bàu cò (huyện Bình Chánh) và huyện Cần Giờ.
M.Hiếu H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn